10/03/2020 05:35 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm

BẢO ANH - HỒNG VÂN - ANH THƯ - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG
BẢO ANH - HỒNG VÂN - ANH THƯ - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 ở Ý đã tăng vọt từ 7.375 ca lên 9.172 ca. Cyprus là nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) mới nhất ghi nhận có người dương tính với virus corona, do đó cả 27 nước EU tới nay đều đã có ca nhiễm.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tính đến chiều ngày 10-3 giờ Việt Nam, Iran thông báo tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này đã lên đến con số 8042 ca, trong đó có 291 ca tử vong, theo Reuters.

Hàn Quốc có ổ dịch mới, thêm ca tử vong

Theo Yonhap News, tính đến chiều ngày 10-3, Hàn Quốc đã có thêm ca tử vong thứ 59. Ca tử vong mới nhất là bệnh nhân nữ 83 tuổi, sống ở Daegu, mắc bệnh cao huyết áp tiềm ẩn. 

Tính đến tối ngày 10-3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong trong nước lên 60 người. Trường hợp tử vong mới nhất là bệnh nhân nữ 80 tuổi, sống ở Daegu, mắc bệnh tiểu đường tiềm ẩn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 10-3 cho biết một trung tâm chăm sóc khách hàng (call center) ở phía Tây Nam thủ đô Seoul đã trở thành một ổ dịch mới khi có ít nhất 50 người, bao gồm nhân viên và thành viên trong gia đình họ, dương tính với SARS-CoV-2. 

Theo hãng Yonhap, KCDC đã đóng cửa một tòa nhà 12 tầng ở khu Sindorim để khử trùng vào cuối ngày 9-3 sau khi các nhân viên làm việc tại tổng đài điện thoại chăm sóc khách hàng ở tầng 11 mắc COVID-19. Ít nhất 50 người, bao gồm 46 nhân viên, sống tại các khu khác nhau ở Seoul, thành phố Incheon và thành phố Gwangmyeong thuộc tỉnh Gyeonggi, đã bị ảnh hưởng. 

Trong khi đó, hơn 90 trong 102 ca COVID-19 tại tỉnh Chungcheong Nam là từ một lớp học Zumba, theo Reuters.

Trong ngày 10-3, giới chức y tế Philippines xác nhận thêm 11 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên con số 35.

* Theo NHK, chính quyền thành phố Osaka, Nhật Bản hôm 10-3 báo cáo có thêm 18 ca nhiễm COVID-19 tại thành phố này. Đáng chú ý, các ca nhiễm này có liên quan đến một sự kiện âm nhạc nổi tiếng vừa diễn ra tại địa phương này cách đây không lâu.

* Theo Reuters, Morocco hôm 10-3 có ca tử vong đầu tiên do COVID-19.

* Anh ghi nhận ca tử vong thứ 6 trong khi số ca nhiễm tính đến tối ngày 10-3, giờ Việt Nam, tăng lên 373, tức thêm 54 ca trong vòng 24 giờ qua.

* Thụy Sĩ cũng thông báo ca tử vong thứ 3 do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một bệnh nhân nam 80 tuổi có vấn đề sức khỏe từ trước. Ông này đã tử vong trong một bệnh viện ở bang Ticino.

* Brunei có thêm sáu ca nhiễm COVID-19 hôm 10-3, một ngày sau khi thông báo ca nhiễm đầu tiên.

* Chính phủ Tây Ban Nha cấm mọi sự kiện tụ tập trên 1.000 người tại thành phố Madrid và hai khu vực Basque Country, La Rioja nhằm hạn chế sự lây lan dịch. Tại các khu vực khác, chính phủ sẽ xem xét cấm tụ tập tùy theo tình hình. 

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 10-3 thông báo sẽ hủy tất cả các chuyến bay trực tiếp tới Ý do lo ngại lây lan virus corona mới.

* Tại Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng thêm 24 trường hợp trong ngày 10-3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 554 người.

* Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng ngày 10-3 xác nhận Campuchia đã phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 thứ ba tại nước này. Đây là một phụ nữ người Anh, 65 tuổi, từ Việt Nam nhập cảnh vào tỉnh Kampong Cham bằng tàu du lịch.

Hi Lạp đóng cửa tất cả các trường học, đại học trong hai tuần

Bộ Y tế Hi Lạp thông báo toàn bộ trường học, đại học, các trung tâm giữ trẻ và các cơ sở giáo dục khác sẽ đóng cửa trong hai tuần kể từ ngày 11-3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

"Đây là lúc người Hi Lạp thể hiện trách nhiệm cá nhân" – Hãng tin Reutes dẫn lời Bộ trưởng Y tế Vassilis Kikilias. Nước này đến nay đã có 89 ca nhiễm.

Harvard yêu cầu sinh viên dọn khỏi ký túc xá

Đại học Harvard yêu cầu sinh viên dọn khỏi ký túc xá trước cuối tuần này và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Trường đại học Mỹ ngày 10-3 cũng yêu cầu các sinh viên không trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân và thông báo sẽ bắt đầu chuyển một số lớp học sang trực tuyến do lo ngại dịch COVID-19. Đến ngày 23-3, toàn bộ các lớp học sẽ diễn ra trên mạng.

"Chúng tôi đang chuyển đổi trong vài ngày tới, hướng tới việc không tụ tập không cần thiết và quá 25 người", thông báo của trường cho biết.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 2.

Những người làm việc tại một tòa nhà đã có ca COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc đang xếp hàng để được kiểm tra vào ngày 10-3-2020 - Ảnh: Yonhap

Chủ tịch Nghị viện châu Âu tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ Ý

Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cho biết ông đã tự cách ly tại nhà ở Brussels (Bỉ) vào ngày 10-3 để đề phòng sau khi vừa trở về từ Ý. Ông Sassoli khẳng định Nghị viện sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của mình, theo Reuters.

* Chính phủ Ba Lan ngày 10-3 quyết định hủy tất cả các sự kiện lớn để ngăn ngừa sự lây lan của SARS-CoV-2. Hiện nước này có 17 ca COVID-19.

Trong diễn biến liên quan, cơ quan y tế công cộng Pháp ngày 10-3 thông báo số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 5 thành 30 ca, theo Reuters.

* Hãng hàng không Brirish Airways ngày 10-3 cho biết hãng hủy tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi Ý sau khi Ý áp đặt lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4 để ngăn lây COVID-19 ở nước này.

* Hong Kong sẽ cách ly tất cả du khách từ Ý, một số khu vực ở Pháp, Đức và Nhật Bản trong hai tuần, kể từ ngày 13-3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo Reuters.

* Chính phủ Áo ngày 10-3 cũng đã có thông báo cấm nhập cảnh các du khách từ Ý để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng cho các trường Đại học tạm nghỉ và khuyến khích người dân làm việc tại nhà.

* Indonesia hôm 10-3 báo cáo có thêm 8 nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 27 ca.

Lebanon có ca tử vong đầu tiên

Truyền thông địa phương đưa tin Lebanon đã có ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 trong ngày 10-3, bệnh nhân là một người bị cách ly sau khi trở về từ Ai Cập.

Chính phủ nước này đã cấm tất cả những chuyến bay chở người nước ngoài đến từ các vùng dịch, đóng cửa trường học và khuyến cáo dân chúng không nên tụ tập đông người sau khi số ca COVID-19 tăng lên 41 trong tuần này, theo Reuters.

Ý phê chuẩn các biện pháp chống dịch trị giá 10 tỉ euro

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ý Stefano Patuannelli cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua gói các biện pháp trị giá 10 tỉ euro (11,35 tỉ USD) để phản ứng trước những tác động do dịch COVID-19 gây ra.

Trung Quốc đóng cửa tất cả các bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

Tờ The Paper của Trung Quốc ngày 10-3 đưa tin Trung Quốc đã đóng cửa tất cả các bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán, trung tâm bùng phát dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 3.

Chỉ những người thuộc diện có nguy cơ cao mới được khám tại phòng khám chuyên khoa COVID-19 ở bang Tây Úc - Ảnh: ABC news

Moldova cấm tất cả các du khách nước ngoài từng đi đến các quốc gia có dịch COVID-19 vào nước này. Lệnh cấm có hiệu lực từ 10-3, ba ngày sau khi quốc gia đông Âu này ghi nhận trường hợp COVID-19 đầu tiên.

* Cơ quan giám sát an toàn tiêu dùng Nga ngày 10-3 khuyến cáo mọi người nên tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tránh đến trung tâm mua sắm và các địa điểm công cộng khác, không tham gia các sự kiện thể thao và giải trí vào giờ cao điểm đề phòng ngừa sự lây lan của COVID-19, theo hãng tin RIA.

Úc mở phòng khám chuyên khoa dành cho bệnh nhân có nguy cơ cao

Phòng khám chuyên khoa COVID-19 đầu tiên ở bang Tây Úc đã mở cửa sáng 10-3 để dành điều trị các bệnh nhân có nguy cơ cao, tức những người có triệu chứng bệnh và những người vừa từ nước ngoài về.Hiện tại Úc có khoảng 100 ca nhiễm và 2 ca tử vong. Dự tính bang Tây Úc sẽ mở đến 3 phòng khám chuyên khoa COVID-19, theo Đài ABC news.

Bộ trưởng Văn hoá Pháp dương tính với SARS-CoV-2

Bộ trưởng Văn hoá Pháp là chính trị gia mới nhất nhiễm COVID-19 trên thế giới.

Theo thông báo của Bộ Y tế Pháp, ông Franck Riester sức khoẻ ổn định và đang nghỉ ngơi ở nhà.

Ngày 9-3, có 5 thành viên quốc hội Pháp dương tính với SARS-CoV-2. Ông Riester có thể bị nhiễm virus từ 1 trong 5 người này.

Bộ trưởng Riester không gặp Tổng thống Emmanuel Macron đã nhiều ngày.

Nội các Pháp đã thực hiện chính sách không bắt tay khi gặp mặt trong 2 tuần qua.

Malta ngừng tất cả chuyến bay với Ý

Đảo quốc Malta ngày 10-3 ngừng tất cả các chuyến bay với Ý sau khi xác nhận ca COVID-19 thứ 4 kể từ cuối tuần qua đến nay.

Thủ tướng đảo quốc Malta Robert Abela thông báo trong cuộc họp báo rằng tất cả các chuyến bay giữa Malta và Ý sẽ ngừng ngay lập tức và dịch vụ phà hằng ngày giữa đảo Sicily của Ý với Malta sẽ chỉ dùng để chở hàng hóa và thuốc men.

Malta phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu hàng hóa cho các hoạt động hàng ngày tại đảo quốc này, đặc biệt là thực phẩm. Hầu hết các nguồn cung cấp hàng hóa này đều đến từ Ý, theo Reuters.

Nội các Nhật thông qua dự luật cho phép Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp 

Nội các Nhật sáng 10-3 thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần trong bối cảnh nước này đang cố gắng hạn chế sự lây lan của virus corona. 

Tờ Japan Times cho biết dự luật, sửa đổi từ luật năm 2013 để ứng phó với các loại cúm mới và các bệnh truyền nhiễm khác, sẽ trao quyền cho Thủ tướng trong vòng 2 năm. 

Những thay đổi trong dự luật sẽ cho pháp thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp nếu số ca nhiễm virus lan rộng ra cả nước và lo ngại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ý: 463 ca tử vong, 9.172 ca nhiễm

Hãng tin Reuters ngày 10-3 dẫn số liệu cập nhật của nhà chức trách Ý cho hay số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 97 ca, lên 463 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm đã tăng từ 7.375 ca lên 9.172 ca (tức tăng tới 24%).

Trong đó, chỉ riêng vùng Lombardy ở miền bắc nước Ý đã có tới hơn 300 ca tử vong do COVID-19. Đây là vùng giàu có nhất nước Ý và là một trong các vùng đang bị phong tỏa để ngăn lây lan COVID-19.

Ngày 9-3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo toàn bộ nước Ý sẽ được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4, theo Hãng tin Reuters. Đây là một biện pháp chưa từng có để ngăn lây COVID-19 ở nước này.

* Bang Washington ở Mỹ vừa có thêm 3 người chế do mắc bệnh COVID-19, đều là người sống trong nhà dưỡng lão. Tổng số người chết ở bang này đến nay là 22 người.

* Bộ Y tế Nam Phi ngày 10-3 xác nhận nước này có thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này lên 7 người.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết cả 4 trường hợp nhiễm mới và 3 trường hợp dương tính trước đó đều nằm trong nhóm du khách 9 người trở về từ Italy hồi đầu tháng 3.

Canada có ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên

Theo kênh Global của Canada, ngành y tế tỉnh British Columbia, Canada, ngày 9-3 thông báo về ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2. Đó là một cụ cao niên trong độ tuổi 80 với tình trạng bệnh lý nền có sẵn, sống ở một nhà dưỡng lão. Ông qua đời vào tối chủ nhật 8-3, giờ Canada.

Canada đến nay đã ghi nhận ít nhất 71 ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Phần lớn các trường hợp này sống tại tỉnh Ontario và tỉnh British Columbia.

* Theo hãng tin Reuters, ngày 10-3, Bộ Y tế Panama vừa xác nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ 40 tuổi.

Mông Cổ có ca nhiễm đầu tiên

Theo hãng tin Reuters, ngày 10-3, Uỷ ban khẩn cấp quốc gia của Mông Cổ cho biết một người quốc tịch Pháp làm việc ở nước này dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận ở Mông Cổ.Bệnh nhân bay từ Pháp đến Mông Cổ và có quá cảnh ở Matxcơva. Chính quyền đã xác định 42 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 5.

Một nhân viên phục vụ đứng cạnh những chiếc bàn vắng người bên ngoài một nhà hàng tại Quảng trường St Mark ở Venice, Ý ngày 9-3 - Ảnh: REUTERS

Tất cả 27 nước thành viên EU có ca nhiễm

Ngày 9-3, Cộng hòa Cyprus đã thông báo về 2 ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở nước này, trong đó có một chuyên gia y tế cộng đồng. Cả hai bệnh nhân đều là nam, đều đi nước ngoài gần đây. Bệnh nhân đầu tiên vừa quay về từ miền bắc Ý, còn bệnh nhân thứ hai (một chuyên gia y tế 64 tuổi) vừa quay về từ Anh.

Còn theo Hãng tin Bloomberg, Đức vừa ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Cả 2 ca tử vong đều ở Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất và có số ca nhiễm nhiều nhất ở Đức.

Theo Hãng tin AFP, như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đã ghi nhận các ca bệnh COVID-19. Trong đó, Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 463 ca tử vong và 9.172 ca nhiễm.

27 quốc gia này gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hi Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển.

Cũng trong ngày 9-3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn qua video với sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia trong khối. "Chúng ta cần hợp tác để bảo vệ sức khỏe của công dân" - ông cho biết.

Slovakia cấm các sự kiện công cộng, cách ly người về từ vùng dịch

Thủ tướng Peter Pellegrini của Slovakia ngày 9-3 cho biết chính phủ nước này đã ra lệnh cấm tất cả sự kiện văn hóa, thể thao và các sự kiện công cộng khác trong vòng 14 ngày để ngăn lây lan COVID-19.

Quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này cũng yêu cầu công dân quay về từ Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran - những nước bị ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19 - cách ly tại nhà trong 14 ngày. Đến nay Slovakia đã ghi nhận 7 ca bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Canada: Hãy tránh tất cả du thuyền

Ngày 9-3, người đứng đầu Cơ quan y tế cộng đồng Canada (PHAC), bà Theresa Tam nói rằng người Canada nên tránh tất cả chuyến đi bằng du thuyền giữa bối cảnh số ca nhiễm tăng nhanh. Tuần trước, bà cũng nói rằng người Canada nên suy nghĩ hai lần trước khi bước lên các du thuyền.

"Các du thuyền chở những hành khách từ khắp nơi trên thế giới. Những người này có thể đến từ các khu vực có sự lây lan của COVID-19 vốn đã được biết tới hoặc vẫn chưa biết tới. Virus corona chủng mới có thể lây lan nhanh trên du thuyền do tiếp xúc gần giữa các hành khách" - bà giải thích.

Trung Quốc: Thêm 19 ca nhiễm, 17 ca tử vong 

Theo cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tính tới cuối ngày 9-3, trên toàn Trung Quốc đại lục có thêm 19 ca nhiễm mới, 17 ca tử vong và 1.297 ca hồi phục. Như vậy, trên toàn Trung Quốc đại lục hiện có tổng cộng 80.754 ca nhiễm, 3.136 ca tử vong và 59.897 ca xuất viện.

Dịch COVID-19 ngày 10-3: Ý có 9.172 ca, tất cả 27 nước EU có ca nhiễm - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

106 quốc gia/vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh từ Hàn Quốc

Theo cập nhật của Hãng tin Yonhap đến cuối ngày 9-3, vừa có thêm hai quốc gia - cụ thể là đảo quốc Grenada và Barbados ở vùng biển Ca-ri-bê - gia nhập danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh hoặc siết chặt các thủ tục kiểm dịch với những người đến từ Hàn Quốc, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các biện pháp như vậy lên 106.

* Theo hãng thông tấn Yonhap, cập nhật 8h15 sáng 10-3, trong ngày 9-3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng thêm 131 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số người bị nhiễm COVID-19 ở nước này lên 7.513. Không có ca tử vong mới được ghi nhận.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), có thêm 81 bệnh nhân COVID-19 đã hoàn toàn hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục ở nước này lên 247 ca.

Brunei có ca nhiễm đầu tiên 

Theo báo The Star, ngày 9-3, Brunei đã tường thuật ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở nước này. Bộ Y tế Brunei cho biết bệnh nhân là người địa phương 53 tuổi, vừa quay về từ Kuala Lumpur, Malaysia. 

* Cùng ngày, Burkina Faso ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 đầu tiên, trở thành quốc gia thứ 6 ở vùng hạ Sahara của châu Phi bị ảnh hưởng do COVID-19. 

* Quần đảo Channel ở eo biển Manche cũng ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên.

Dịch COVID-19 ngày 9-3: Iran thêm 43 người chết, Ý thêm 1.500 người bệnh Dịch COVID-19 ngày 9-3: Iran thêm 43 người chết, Ý thêm 1.500 người bệnh

TTO - Trong vòng 24 giờ, Ý có thêm 133 người tử vong liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus corona chủng mới và 1.500 ca nhiễm mới. Tại Iran là 43 ca tử vong và 595 ca nhiễm COVID-19 mới.

BẢO ANH - HỒNG VÂN - ANH THƯ - LINH TÔ - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên