12/04/2020 13:50 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm

NHẬT ĐĂNG - DUY LINH
NHẬT ĐĂNG - DUY LINH

TTO - Tây Ban Nha ghi nhận gần 17.000 ca tử vong vì COVID-19. Trong khi Ý thông báo số ca nhiễm và tử vong mới đều giảm.

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h15 ngày 12-4

Số ca tử vong mới ở Ý thấp nhất trong 4 tuần

Số ca tử vong mới ở Ý được công bố ngày 12-4 chỉ 431 trường hợp, giảm mạnh so với 619 ca của ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 19-3 đến nay. Tổng số người chết vì dịch COVID-19 tại Ý hiện tại là 19.899 người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ.

Số ca nhiễm mới trong ngày 12-4 cũng giảm xuống còn 4.092 ca, ít hơn gần 600 ca so với ngày trước đó và nâng tổng số ca nhiễm lên 156.363 trong đó bao gồm 34.211 đã được chữa khỏi.

Các tín hiệu tích cực là các trường hợp nằm trong khu chăm sóc đặc biệt tiếp tục giảm thêm 38 trường hợp, xuống còn 3,343 người - đánh dấu ngày thứ 9 liên tiếp chỉ số tiêu cực này sụt giảm.

Quan chức Mỹ: 1-5 nới lỏng giãn cách xã hội toàn quốc

Người đứng đầu Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, ông Stephen Hahn, ngày 12-4 cho biết 1-5 là mốc thời gian lý tưởng để bắt đầu nới lỏng các sắc lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên ông cũng lưu ý không thể biết được từ đây đến đó có yếu tố bất ngờ nào làm sai mọi dự tính hay không.

Tuyên bố được ông Hahn đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ trở thành vùng dịch COVID-19 lớn nhất thế giới cả về số ca nhiễm và tử vong.

Iran thông báo hơn 60% số ca nhiễm đã khỏi bệnh

Ngày 12-4, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur thông báo trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm 1.657 ca nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 71.686 ca. 

Hiện Iran có 43.894 trường hợp khỏi bệnh và được xuất viện (hơn 61% tổng số ca nhiễm), trong khi 3.930 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 là 4.474 trường hợp, trong đó 24 giờ qua là 117 người.

Cùng ngày, chính phủ Israel công bố một số khu vực cấm di chuyển xung quanh thành phố Jerusalem nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo đó người dân không được phép rời khỏi các khu vực cấm, trừ những trường hợp đi làm, đi khám sức khỏe, dự đám tang của thành viên trong gia đình, đi làm các thủ tục pháp lý hoặc các mục đích thiết yếu được cho phép trước đó. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12-4 đến ngày 15-4.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel, tính đến ngày 12-4, nước này ghi nhận 10.878 ca COVID-19, trong khi số ca tử vong đang là 103 người.

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thủ tướng Anh xuất viện

Tối 12-4 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được cho xuất viện sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện St Thomas. Tuy nhiên ông Johnson sẽ không quay trở lại làm việc ngay lập tức, theo thông báo của Văn phòng thủ tướng Anh.

Cũng trong thông báo, ông Johnson đã bày tỏ sự cảm kích đối với các y bác sĩ đã điều trị cho mình.

Ấn Độ thêm 910 ca nhiễm mới và 34 ca tử vong

Bộ Y tế và và Phúc lợi gia đình Ấn Độ ngày 12-4 cho biết nước này ghi nhận thêm 910 ca nhiễm virus corona chủng mới, và 34 trường hợp tử vong vì bệnh do virus này gây ra (COVID-19).

Tính tới 9h sáng 12-4 theo giờ địa phương, Ấn Độ có 8.356 trường hợp nhiễm virus corona, và tổng số người chết vì bệnh dịch này là 273.

Hiện nay bang Maharashtra và thủ đô New Delhi là những tâm dịch ở Ấn Độ với số lượng người nhiễm và thiệt mạng cao nhất vì COVID-19. Maharashtra có 1.761 ca nhiễm, 127 người chết, trong khi New Delhi có 1.069 ca nhiễm và 19 người chết.

Hôm 11-4, Ấn Độ đã ghi nhận số ca cao kỷ lục trong vòng một ngày: 1.035 ca.

Số người chết ở Tây Ban Nha tăng lên 16.972

Hãng tin Reuters ngày 12-4 cho biết Tây Ban Nha ghi nhận thêm 619 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì dịch virus corona ở nước này lên 16.972.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng cho biết tổng số ca nhiễm virus corona hiện nay là 166.019 người trên toàn quốc. Trước đó, số liệu gần nhất là 161.852 người. Tức Tây Ban Nha có thêm 4.167 ca nhiễm mới.

Tây Ban Nha hiện vẫn là điểm nóng COVID-19 trên toàn cầu, chỉ đứng sau Mỹ về số ca nhiễm. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha đang giảm theo từng ngày.

4.167 ca vừa qua là số liệu ca nhiễm mới thấp nhất trong một ngày mà Tây Ban Nha ghi nhận kể từ ngày 22-3.

Số ca nhiễm ở Nga tăng kỷ lục 

Ngày 12-4, Nga thông báo có thêm 2.186 ca COVID-19, con số lớn nhất ghi nhận trong một ngày ở nước này. 

Hiện nay Nga có tổng cộng 15.770 ca nhiễm. Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cũng cho biết có thêm 24 người chết vì dịch bệnh do virus corona chủng mới, nâng tổng số người chết tại Nga lên 130 người.

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm - Ảnh 3.

Kiểm tra nhiệt độ của người dân tại TP. Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ, Venezuela kéo dài lệnh phong tỏa 

Với số ca nhiễm tăng cao, bang Maharashtra của Ấn Độ đã kéo dài lệnh phong tỏa tới “ít nhất” ngày 30-4. 

Văn phòng thống đốc bang Maharashtra, Uddav Thackeray, viết trên Twitter rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài lệnh phong tỏa tới sớm nhất là 30-4, khẳng định nhấn mạnh từ “ít nhất” là bởi tất cả phụ thuộc vào kỉ luật của xã hội. 

Maharashtra là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của COVID-19 ở Ấn Độ, và là bang thứ ba kéo dài lệnh phong tỏa tới hết tháng 4 này sau Punjab và Odisha. 

Trong diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng tuyên bố sẽ kéo dài lệnh phong tỏa thêm 30 ngày. Như vậy, thay vì hết hạn phong tỏa ngày 13-4, Venezuela sẽ tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia và phong tỏa tới hết ngày 13-5.

Số ca nhiễm Indonesia và Malaysia tăng mạnh 

Indonesia ngày 12-4 công bố thêm 399 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. Đây là số ca tăng cao kỉ lục tính trong một ngày tại nước này cho đến nay. Theo số liệu của quan chức bộ y tế Indonesia - Achmad Yurianto, hiện Indonesia có tổng cộng 4.241 ca COVID-19. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia cùng ngày cũng công bố thêm 153 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca của nước này lên 4.683 ca nhiễm. Malaysia hiện tiếp tục là nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất Đông Nam Á.

Indonesia siết giao thông, lo đợt bùng phát mới

Chính quyền Indonesia cho biết nước này đã áp đặt các biện pháp siết chặt giao thông công cộng trước một cuộc "di cư" hằng năm, vốn dĩ gây lo ngại về khả năng lây lan dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, người Indonesia dự kiến ùn ùn kéo về làng quê để đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người đạo Hồi. Indonesia là quốc gia đạo Hồi đông dân nhất thế giới, nên khoảng 75 triệu người ở đây thường về quê nhà trong dịp này. Năm nay, tháng Ramadan của Indonesia sẽ kết thúc vào cuối tháng 5.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ chỉ cho phép xe buýt, tàu điện ngầm, thuyền và máy bay được phép chở một nửa tổng số ghế. Tương tự xe hơi cá nhân cũng chỉ được chở một nửa số ghế, còn xe máy chỉ được ngồi một người.

Hiện Indonesia có 3.842 ca mắc bệnh COVID-19 và 327 trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 12-4: Tây Ban Nha gần 17.000 người chết, Ý có dấu hiệu giảm - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải Dịch COVID-19 sáng 12-4: Mỹ vượt mốc 20.000 ca tử vong, bệnh viện Nga quá tải

TTO - Thế giới hiện có hơn 1,8 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19, với số tử vong vượt 106.000 người, theo hãng tin Reuters.

NHẬT ĐĂNG - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên