04/11/2021 15:56 GMT+7

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại An Giang, Đồng Tháp

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 4-11, lãnh đạo UBND huyện Tịnh Biên, An Giang ký quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, áp dụng cấp độ 3 dịch COVID-19 tại các xã Văn Giáo, An Hảo, các thị trấn Nhà Bàng và Tịnh Biên.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại An Giang, Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huyện Tịnh Biên đang test nhanh cho bà con Khmer ở xã An Hảo sau khi xuất hiện hàng chục ca dương tính COVID-19 - Ảnh: MINH KHANG

Cụ thể, từ 0h ngày 5-11, chợ Nhà Bàng, chợ Tịnh Biên tổ chức kiểm soát người ra vào chợ phải có giấy xác nhận đã được tiêm vắc xin ít nhất 1 mũi sau 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng và khai báo bằng mã QR tại chợ.

Không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tạm thời chuyển sang hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ.

Trong ngày 3-11, An Giang ghi nhận thêm 381 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.203. Nhiều địa phương trong tỉnh có số ca nhiễm cao như Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Đốc và Tri Tôn… 

Hiện tại An Giang đang áp dụng cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng). Trong đó, có 8 huyện, thành phố đạt cấp độ 1 và 3 huyện đạt cấp độ 2 là Chợ Mới, Phú Tân và Tịnh Biên, có 2 xã Hòa Lạc và Long Hòa, huyện Phú Tân cấp độ 4 (vùng đỏ).

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Quang Hiền - giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang - cho biết hiện tại có 2 bệnh viện là Trưng Vương và Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp của TP.HCM đã "chi viện" cho An Giang khoảng 20 y bác sĩ giúp An Giang dập dịch. 

"Hai đơn vị này đã hỗ trợ An Giang 10 máy thở và 50.000 test nhanh để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Các khu điều trị của An Giang đã cơ bản đầy bệnh nhân. Khu vực Bảy Núi (huyện Tịnh Biên và Tri Tôn) có đông đồng bào Khmer về từ các tỉnh, thành và hai nơi này có tỉ lệ nhiễm trong đồng bào Khmer khá cao", ông Hiền nói.

Còn tại Đồng Tháp đã xuất hiện chùm ca lây nhiễm cộng đồng liên quan quán M. ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông vào ngày 3-11. Đến nay, đã có 77 ca mắc COVID-19 ở các xã Phú Thọ, Hòa Bình và thị trấn Tràm Chim.

Huyện Tam Nông đã nhanh chóng truy vết và tiến hành phong tỏa 17 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm này.

Đồng Tháp có 12 huyện, thành phố của tỉnh thuộc cấp độ 2 - nguy cơ trung bình về dịch. Đặc biệt có 2 xã Hòa Bình, Phú Thọ, huyện Tam Nông đang ở cấp độ 4 - nguy cơ rất cao về dịch COVID-19.

Tin COVID-19 chiều 31-10, có 5.519 ca nhiễm tại 46 tỉnh thành, An Giang tăng 111 ca Tin COVID-19 chiều 31-10, có 5.519 ca nhiễm tại 46 tỉnh thành, An Giang tăng 111 ca

TTO - Tính từ 16h ngày 30-10 đến 16h ngày 31-10, cả nước ghi nhận 5.519 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 5.504 ca ghi nhận trong nước (tăng 280 ca so với ngày trước đó) tại 46 tỉnh, thành phố (có 2.327 ca trong cộng đồng).

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên