
Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Miếu Trịnh Phong, bên Cây di sản Dầu đôi Diên Khánh (khi chưa bị lũ lụt làm sập đổ tường rào), tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Cả 2 di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đã bị ảnh hưởng, hư hại do lũ lụt tại Khánh Hòa vừa qua là Miếu Trịnh Phong và Văn miếu Diên Khánh (đều tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đợt lũ từ ngày 19 đến 21-11 vừa qua đã làm khoảng 30m tường rào cao 2m của di tích Miếu Trịnh Phong và 40m tường rào cao 2,5m của di tích Văn miếu Diên Khánh đổ sập hoàn toàn.
Để bảo vệ di sản văn hóa quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với 2 di tích nêu trên và chỉ đạo thực hiện một số việc cụ thể.
Đó là tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ hư hại, hiện trạng kỹ thuật của các công trình, hạng mục thuộc 2 di tích Miếu Trịnh Phong, Văn miếu Diên Khánh và các di tích khác trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời có phương án bảo vệ, gia cố, chống đỡ, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại các di tích.
Bộ cũng đề nghị tỉnh tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá tình trạng bảo quản của các di vật, cổ vật trong di tích bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị hư hại do mưa lũ, ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản kịp thời, tránh những tổn thất không thể phục hồi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa ưu tiên, bố trí kinh phí để khẩn trương xây dựng phương án tu bổ, chống xuống cấp 2 di tích đã nêu và các di tích có nguy cơ hư hại khác theo quy định của Luật Di sản văn hóa và nghị định liên quan của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Sau khi nhận văn bản trên, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu các nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để triển khai thực hiện.
Tỉnh cũng đề nghị sở tiếp tục triển khai thực hiện thông báo của UBND tỉnh về kết luận, chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên tại buổi đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại một số di tích trên địa bàn tỉnh do mưa lũ gây ra; báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 12-12-2025.
Về 2 di tích quốc gia Miếu Trịnh Phong và Văn miếu Diên Khánh tại Khánh Hòa
Di tích lịch sử - văn hóa Miếu Trịnh Phong được người dân địa phương lập cách đây 139 năm, cạnh Cây dầu đôi Diên Khánh, bên đường 23 Tháng 10, nay thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bia di tích lịch sử quốc gia tại Miếu thờ Trịnh Phong (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Đó là miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong (quê tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh cũ, TP Nha Trang trước đây; nay thuộc phường Tây Nha Trang). Ông là lãnh đạo cao nhất của phong trào Cần Vương yêu nước, chống thực dân Pháp xâm lược, tại Khánh Hòa vào các năm 1885-1886.
Sau khi Trịnh Phong bị giặc giết, người dân Diên Khánh đã lập miếu thờ kể trên. Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định xếp hạng di tích Miếu thờ Trịnh Phong là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào ngày 30-8-1991.
Còn Văn miếu Diên Khánh được lập theo chỉ dụ của vua Gia Long cách đây 222 năm (vào năm 1803; sau thuộc thôn Phú Lộc Tây, thị trấn Diên Khánh trước đây, nay thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) để thờ đức Khổng Tử, vị tổ của nho giáo và lưu danh những người hiền tài, thi cử đỗ đạt ở vùng đất Diên Khánh - Khánh Hòa ngày xưa.
Văn miếu Diên Khánh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1988.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận