
Những căn nhà rường gỗ được dựng lên bên trong di tích Phủ Nội vụ (Đại Nội Huế).
Điều này khiến nhiều người đặt ra hoài nghi về việc xây dựng công trình bên trong các di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý, sau khi đơn vị này vừa dựng một căn nhà gỗ ngay trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ trái phép.
Nhà rường gỗ bên trong Đại Nội Huế
Mới đây nhiều du khách tham quan Đại Nội Huế phản ánh việc bên trong khuôn viên di tích Phủ Nội vụ (Đại Nội Huế) mọc lên nhiều căn nhà rường bằng gỗ mới.
Tại khuôn viên di tích Phủ Nội vụ hiện có nhiều ngôi nhà gỗ mới được xây dựng theo kiểu kiến trúc nhà rường. Các ngôi nhà này được xây dựng với nền móng kiên cố, cốt nền cao khoảng 0,5m, hệ mái ngói chắc chắn.
Có bốn căn nhà rường được dựng lên hoàn thiện bên trong khuôn viên di tích Phủ Nội vụ với diện tích từ gần 100m2 đến khoảng 180m2, chưa tính các dãy hành lang và các công trình đang thi công.

Hoạt động trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ được tổ chức bên trong những ngôi nhà rường gỗ dựng lên ở khuôn viên di tích Phủ Nội vụ (Đại Nội Huế) hồi tháng 10-2025.
Theo sử sách triều Nguyễn, Phủ Nội vụ được xây dựng từ thời vua Minh Mạng, ban đầu nằm trong Tử Cấm thành, sau đó được di dời đến vị trí phía đông của Đại Nội như hiện nay.
Phủ Nội vụ gồm nhiều công trình được xây dựng trên khuôn viên có diện tích khoảng 20.000m2. Đây là nơi chế tác và cất giữ những bảo vật, vật dụng hằng ngày (đồ ngự dụng) của vua và hoàng tộc.
Sau năm 1945, Phủ Nội vụ được trưng dụng cho các mục đích khác nhau, trong đó có thời gian dài làm trụ sở của Trường Quốc gia âm nhạc, sau đó là Trường đại học Nghệ thuật Huế.
Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, Phủ Nội vụ gần như không còn công trình di tích nào nguyên gốc, ngoài cổng có bốn chữ Hán "Tuần binh vệ môn" và ngôi miếu Tối Linh Từ.
Bên trong khuôn viên di tích này bây giờ còn sót lại một tòa nhà 2 tầng cổ mang kiến trúc Pháp được xây dựng vào đầu những năm 1900.
Sau khi những ngôi nhà rường mới được mọc lên, nhiều du khách đã đặt câu hỏi rằng liệu những căn nhà gỗ này có được dựng lên đúng quy định, đảm bảo yếu tố nguyên gốc của công trình tương tự như những gì vừa diễn ra ở khu lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nói gì?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết 4 ngôi nhà rường ở di tích Phủ Nội vụ được trung tâm dựng lên vào giữa năm 2025.
Từ năm 2021, trung tâm bắt đầu tổ chức các hoạt động lễ hội festival, sự kiện văn hóa tại khu vực Phủ Nội vụ (chương trình Hương xưa bánh Tết, Tết hoàng cung; Triển lãm cây kiểng và phong lan 3 miền…), và để phục vụ tổ chức các hoạt động này trung tâm thường xuyên phải thuê lắp dựng tạm các hệ khung gỗ nhà rường.
Sau khi kết thúc sự kiện, các công trình này lại được tháo dỡ. Việc lặp lại nhiều lần hình thức thuê - lắp dựng - tháo dỡ đã phát sinh chi phí lớn, chưa thực sự hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực và không chủ động cho đơn vị.
Đến giữa năm 2025, trung tâm đã thực hiện các thủ tục trình các cấp về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức mua sắm tài sản chuyên dùng là hệ khung gỗ nhà rường và đã được UBND TP Huế phê duyệt.
Trên cơ sở đó, trung tâm đã cho lắp dựng thử nghiệm 3 hệ khung gỗ nhà rường và di chuyển vị trí 1 hệ khung gỗ nhà rường tại Phủ Nội vụ đã có trước đây để phục vụ các hoạt động tổ chức lễ hội festival Huế và các sự kiện văn hóa.

Bên trong khuôn viên Phủ Nội vụ ở Đại Nội Huế
Ông Trung cũng cho biết các ngôi nhà rường gỗ trên là công trình có thể tháo lắp và được mua lại với giá khá rẻ, thậm chí là tận dụng lại từ hệ thống gỗ thừa trong quá trình trùng tu các di tích khác bên trong Đại Nội Huế.
Khi được hỏi việc các ngôi nhà rường trên được dựng lên có đảm bảo yếu tố nguyên gốc của di tích Phủ Nội vụ, ông Trung cho biết khi tiếp nhận quản lý di tích này vào năm 2006, Phủ Nội vụ khá lộn xộn, nhếch nhác và vốn đã không còn giữ được yếu tố nguyên gốc.
Do đó việc chỉnh trang, tạo thêm các công trình như nhà rường gỗ nhằm bảo vệ cảnh quan, đặc biệt là để sử dụng làm nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa bên trong.
Với câu hỏi khi dựng bốn nhà rường trên trung tâm đã báo cáo lên Sở Văn hóa và Thể thao hay UBND TP Huế hay chưa, ông Trung nói rằng đã báo cáo lên UBND TP Huế. Theo ông Trung, việc lắp đặt các nhà rường gỗ là bước thử nghiệm và cho lại kết quả khá tốt khi nhiều chương trình văn hóa đã được tổ chức ở đây.
"Hiện trung tâm đang hoàn thiện đề án không gian trải nghiệm văn hóa và lễ hội tại khu vực Phủ Nội vụ và hoàn thiện các thủ tục trình các cấp theo quy định hiện hành", ông Trung nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận