
Nghệ sĩ Vũ Luân vai Luân Vũ thể hiện trích đoạn cải lương An Lộc Sơn trong vở Ra giêng anh cưới em 2 - Ảnh: LINH ĐOAN
Ra giêng anh cưới em 2 (kịch bản: Lam Tuyền, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) là vở kịch Tết Bính Ngọ của Nhà hát kịch TP.HCM bên cạnh vở Mã đáo khai xuân.
Khán giả cải lương đi xem Vũ Luân đóng kịch Tết
Bên cạnh các diễn viên cơ hữu của Nhà hát kịch TP.HCM thì ở Ra giêng anh cưới em 2, nhà hát tăng cường hai khách mời là nghệ sĩ cải lương Vũ Luân và nghệ sĩ Minh Dự từ sân khấu Thế Giới Trẻ.
Có thể thấy trong các suất diễn của Ra giêng anh cưới em 2 có khá nhiều khán giả cải lương đến xem Vũ Luân đóng kịch ra sao, bởi đây là lần đầu tiên anh thử sức mùa kịch Tết.
Vai Vũ Luân không quá nặng nề: anh chàng nông dân yêu cô Mót, nhưng Mót lại đi lấy người khác. Thất tình, anh chàng lên thành phố học ca rồi trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tên là Luân Vũ.
Trong một đoạn thoại với cha vợ hụt là ông Sáu Bảnh (Thanh Tuấn đóng), Luân Vũ kể lại vì bị ông Sáu chê hát… dở như hạch nên anh phải tầm sư học đạo, ráng chứng minh cái sự chê của ông Sáu là vô căn cứ.
Ở đoạn này, khi ông Sáu hỏi "Thầy mày là ai?", Luân Vũ đáp gọn lỏn "Dạ là thầy Bạch Long", ở dưới khán giả cười ồ lên vì đó cũng chính là ông thầy phát hiện và dạy dỗ cho Vũ Luân trưởng thành trong nghề hát ở ngoài đời thật.
Nhân vật là nghệ sĩ cải lương nên Vũ Luân thoải mái tung sở trường hát trích đoạn An Lộc Sơn, Lan và Điệp, hát tân cổ…

Nhóm hát VMO không chỉ ca nhạc trẻ mà còn được tận dụng đóng vai giang hồ uy hiếp con trai ông Năm Cự - Ảnh: LINH ĐOAN
Chưa hết, nhà hát còn mời nhóm ca VMO tham gia vở. Nhóm hát nam này không chỉ trình diễn vài ca khúc trong vở để tạo không khí tưng bừng ngày Tết mà còn được tận dụng làm diễn viên quần chúng. Có lúc cũng rất ngầu như đoạn làm giang hồ đòi nợ ông Năm Cự.
Vì vậy, coi Ra giêng anh cưới em 2 là được hưởng… combo 3 trong 1: kịch nói, cải lương và ca nhạc!
Cuộc chiến 22 năm của Sáu Bảnh và Năm Cự
Khán giả yêu hài kịch chắc không thể nào quên vở hài kịch duyên dáng Ra giêng anh cưới em. Vở ra mắt khoảng năm 2004 với lực lượng diễn viên chủ lực của sân khấu Nụ Cười Mới như Hoài Linh, Nhật Cường, Trịnh Kim Chi, Nhật Trung, cố nghệ sĩ Kim Ngọc, cố nghệ sĩ Hữu Lộc, cố nghệ sĩ Ngọc Trinh…
Vở thành công tới mức tên các nhân vật đã trở thành tên để khán giả gọi các diễn viên như gọi Hoài Linh là ông Sáu Bảnh, Nhật Cường là ông Năm Cự, nghệ sĩ Kim Ngọc là Tám Sumo…

Thanh Tuấn (đứng, vai Sáu Bảnh) và Minh Dự (vai Năm Cự) trong Ra giêng anh cưới em 2 phiên bản năm 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN
Vở xoay quanh ba người bạn thân từ thuở bé là Sáu Bảnh, Năm Cự, Tám Sumo. Cả Sáu Bảnh và Năm Cự đều yêu Tám Sumo nhưng không thành. Vì khắc khẩu nên Sáu Bảnh và Năm Cự cứ "cự" nhau suốt, từ đó tạo ra những tình huống oái oăm với những tiếng cười duyên dáng, ý nhị.
Khoảng năm 2020 vở đã được làm thêm phần 2 với tên Nỗi lòng Sáu Bảnh, tuy nhiên đã không thành công được như phần 1.

Nghệ sĩ Đoàn Thanh Phượng (vai Mót) và Vũ Luân (vai Luân Vũ) trong Ra giêng anh cưới em 2 - Ảnh: LINH ĐOAN
Trước phiên bản 2026, Ra giêng anh cưới em 2 đã được Nhà hát kịch TP.HCM dựng và biểu diễn với dàn diễn viên trẻ. Lần này, diễn vào mùa Tết, vở mời nghệ sĩ Minh Dự đảm nhiệm vai ông Năm Cự để có những cuộc "khẩu chiến" bất phân thắng bại với ông Sáu Bảnh do Thanh Tuấn là diễn viên diễn hài rất tốt ở nhà hát đảm nhiệm.
Ngoài Thanh Tuấn, Minh Dự, Vũ Luân, Ra giêng anh cưới em 2 còn có sự góp mặt của Việt Hà, Tuyết Mai, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung, Hứa Mạnh Dũng…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận