
Vỉa hè đường Lý Thường Kiệt bị hai bãi giữ xe không phép ngang nhiên chiếm dụng - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 29-9, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an phường Chợ Lớn và Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) tiếp tục ra quân kiểm tra các bãi giữ xe xung quanh các bệnh viện trên địa bàn.
Ngay trước Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 2 (số 5A đường Lý Thường Kiệt), đoàn kiểm tra phát hiện một nhóm người chiếm dụng phần lớn diện tích vỉa hè của người đi bộ để nhận trông giữ xe máy.
Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục xe máy gửi tại bãi xe này được dựng thành hai hàng, vây kín khu vực cổng bệnh viện.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông L.V.L. (39 tuổi, quê Đồng Nai) - đại diện bãi xe - không xuất trình được giấy phép và cho biết chủ bãi xe này không có mặt.

Công an lập biên bản đối với đại diện bãi xe (áo trắng) trước Bệnh viện ĐH Y dược - Ảnh: HUỲNH ANH
Theo Công an phường Chợ Lớn, chủ bãi giữ xe trên có giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí đối với phần vỉa hè trước Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 2 nhưng ở cổng đường Nguyễn Chí Thanh.
Do bệnh viện này có hai mặt tiền nên dù chỉ được cấp phép hoạt động tại phần vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, bãi xe chiếm dụng luôn vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Thế nhưng giấy phép này đã hết hạn từ năm 2023.
Trong quá trình làm việc, chủ bãi xe xuất trình văn bản được cho là của bệnh viện gửi UBND quận 5 (cũ) hồi tháng 4 năm nay, đề nghị cho phép bãi xe được hoạt động tại cổng bệnh viện (số 201 Nguyễn Chí Thanh) để phục vụ nhu cầu người dân đến khám chữa bệnh do bãi xe bệnh viện "quá tải".

Bãi xe không phép trước Bệnh viện Hùng Vương chiếm hết lối đi của người đi bộ - Ảnh: HUỲNH ANH
Cũng trên đường Lý Thường Kiệt, vỉa hè trước cổng Bệnh viện Hùng Vương còn bị một bãi xe tự phát khác chiếm dụng thô bạo hơn.
Không chỉ lượng xe nhận giữ nhiều hơn, bãi này còn ngang nhiên tự ý dựng hàng rào sắt kiên cố, chiếm toàn bộ phần vỉa hè dành cho người đi bộ để giữ xe thu tiền.
Thời điểm bị kiểm tra, ông L.V.L. (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) - đại diện bãi xe trước cổng Bệnh viện Hùng Vương - cũng không xuất trình được giấy phép.
Căn cứ thực tế kiểm tra, Công an phường Chợ Lớn đã lập biên bản kiểm tra đối với người đại diện của hai bãi xe trên về hành vi "sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép" và tạm giữ hàng chục xe gắn máy, đồng thời mời chủ bãi xe sớm đến Công an phường để làm việc.
Đối với hàng rào sắt tại bãi xe trước Bệnh viện Hùng Vương, đoàn kiểm tra đã tháo gỡ ngay lập tức để trả lại đường đi cho người đi bộ.

Đoàn kiểm tra thu giữ xe máy tại bãi xe không phép - Ảnh: HUỲNH ANH
Theo Công an phường Chợ Lớn, trong 4 ngày liên tiếp, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 7 bãi giữ xe không phép chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, cản trở lưu thông tại khu vực Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (đường Đặng Thái Thân), chung cư Hùng Vương (đường Mạc Thiên Tích), Bệnh viện Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh).
Đến nay, UBND phường Chợ Lớn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cá nhân là chủ 4 bãi xe về hành vi "sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (theo quy định phải có giấy phép) mà không có giấy phép hoặc có giấy phép nhưng đã hết giá trị sử dụng…" với số tiền phạt 12,5 triệu đồng/người theo quy định tại khoản 12 điều 12 Nghị định 168.
Theo Công an phường Chợ Lớn, qua kiểm tra xác định đa phần các bãi xe trên địa bàn phường Chợ Lớn đã hết hạn giấy phép từ năm 2023 và đang chờ cấp lại.

Tháo dỡ hàng rào sắt do bãi xe tự ý dựng trước cổng Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh: HUỲNH ANH
Công an phường Chợ Lớn cho biết sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị.
Mục tiêu là xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực bệnh viện, từng bước xây dựng môi trường sống "văn minh - trật tự - xanh - sạch - đẹp", góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và bệnh nhân đến khám chữa bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận