25/01/2019 15:49 GMT+7

Đền Ngọc Sơn sẽ mở cửa miễn phí 3 ngày vào dịp Tết

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Đền Ngọc Sơn sẽ mở cửa miễn phí vào ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất và ngày mùng 1, mùng 2 Tết Kỷ Hợi.

Đền Ngọc Sơn sẽ mở cửa miễn phí 3 ngày vào dịp Tết - Ảnh 1.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2018. Ảnh: TTXVN

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết: Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao để phục vụ nhân dân vui Tết, du xuân.

Một trong những điểm nhấn của hoạt động vui chơi dịp Tết Nguyên đán là Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019 sẽ được khai mạc sáng 16/2. Đây là năm thứ hai Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội được tổ chức. Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày (16 và 17-2, tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước hồ Tây (đoạn đường Thanh Niên và Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Trong đêm giao thừa, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm. Sở VHTT Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao kéo dài từ đêm giao thừa cho đến sau Tết Kỷ Hợi. Đầu tiên là chương trình "Tết nghĩa là hy vọng" tổ chức vào 22h30 đêm Giao thừa (ngày 4/2) tại sân khấu chính là nóc tòa nhà Bưu điện Hà Nội, sân khấu phụ là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Cũng vào 22h đêm Giao thừa (4/2), chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán sẽ diễn ra tại quảng trường Cách mạng tháng Tám (Nhà hát Lớn Hà Nội), trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khu vực hồ Văn Quán (quận Hà Đông), thị xã Sơn Tây, khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ).

Trong những ngày đón Tết Kỷ Hợi, nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Cụ thể: Hoạt động Tết truyền thống với chủ đề "Nét xuân xưa" tại khu phố cổ Hà Nội từ ngày 25/1 đến 24/2; triển lãm ảnh "Mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019" diễn ra từ ngày 28/1 đến 12/2 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra từ ngày 29/1 đến 17/2 tại khu vực hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám); tổ chức 60 buổi chiếu phim tại các quận, huyện, thị xã từ ngày 20/1 đến 20/2; chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao diễn ra lúc 15 giờ ngày 10/2 (tức mùng 6 tháng Giêng).

Sở VHTT Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao tại các địa điểm công cộng trên địa bàn phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019...

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho người dân và du khách vui chơi dịp Tết, nhiều địa điểm di tích của Hà Nội sẽ mở cửa đón khách như đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, riêng đền Ngọc Sơn sẽ mở cửa miễn phí vào ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất và ngày mùng 1, mùng 2 Tết Kỷ Hợi./.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên