13/08/2015 00:10 GMT+7

​Nâng cấp điểm đến đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Nguồn: UBND TP.Hà Nội

Việc nâng cấp đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo ra hình ảnh ấn tượng, thu hút khách du lịch, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc phát triển du lịch thời gian qua.

Theo đề án nâng cấp điểm đến du lịch đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm vừa được Sở Văn hóa Thể thao phê duyệt, điểm đến sẽ được nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, hình ảnh, nhân lực… nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất các giá trị di sản để phục vụ phát triển du lịch.

Theo đó, tại di tích đền Ngọc Sơn sẽ tổ chức các sự kiện gắn với giá trị văn hóa lịch sử tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn khách tham quan như: biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Trấn Ba Đình; lễ hội thả chim bồ câu trên cầu Thê Húc; lễ tế và các hoạt động tưởng niệm ngày giỗ Đức Thánh Trần; phát hành sách giới thiệu lịch sử di tích đền Ngọc Sơn, về Hán Nôm, trong đó có phát hành sách bằng tiếng nước ngoài.

Ngoài ra, sẽ bố trí tổ bảo vệ di tích kết hợp đội trật tự, công an phường quản lý hiện tượng bày bán hàng rong, chèo kéo du khách tại khu vực trước cổng đền và xung quanh hồ.

hinh-9-1439452794.jpg

Bố trí nhân viên đội trật tự thường xuyên quan sát và hướng dẫn khách tham quan về việc bảo vệ cảnh quan, môi trường, thực hiện các ứng xử văn minh…

Lắp đặt hệ thống camera, trung tâm kiểm soát nhằm giám sát bảo vệ hiện vật và không gian di tích; nâng cấp, cải tạo hệ thống chiếu sáng xung quanh đền; xây dựng, ban hành quy tắc ứng xử đối với du khách cho cán bộ nhân viên…

Việc nâng cấp đền Ngọc Sơn và khu vực hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo ra hình ảnh ấn tượng, thu hút khách du lịch, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc phát triển du lịch thời gian qua.

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên