07/01/2023 00:06 GMT+7

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Nhiều văn nghệ sĩ như Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Trần Xuân Tiến, Đào Mác... tham gia đêm nhạc kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 1.

Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP.HCM mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ trong đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh: BTC

Tối 6-1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Đêm nhạc diễn ra tại khu tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tái hiện Xuân Mậu Thân 1968 hào hùng

Tham dự đêm nhạc có ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM... cùng đông đảo người dân thành phố.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, lãnh đạo thành phố và người tham dự dành một phút mặc niệm tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Cùng đó là nghi thức dâng hoa tại đài tưởng niệm.

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm hát ca khúc "Huệ đỏ" trong đêm nhạc.

Với chủ đề Tự hào bản hùng ca Xuân Mậu Thân - 1968, đêm nhạc tái hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến.

Cùng đó là các ca sĩ trẻ như: Đào Mác, Cao Công Nghĩa, Duyên Huyền, Thùy Trinh, Ngọc Đợi, nhóm Nhật Nguyệt, Lạc Việt, nhóm 135...

Đặc biệt có sự góp mặt biểu diễn của Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn TP.HCM.

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn của Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn TP.HCM.

Đêm "Xuân Mậu Thân" ấn tượng

Đêm nhạc gồm ba chương chính có chủ đề Khát vọng xuân, Vang mãi hùng ca mùa xuân, Những thời khắc không quên. 

Chương một tái hiện gồm nhạc cảnh Đêm hội Quang Trung, múa Tiếng trống hào hùng, liên khúc Hát cho dân tôi nghe - Dậy mà đi - Tổ quốc ơi ta đã nghe. Ngoài ra, các ca khúc Người mẹ Bàn Cờ, Củ Chi đất lửa hoa hồng, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn... cũng được phối mới, hấp dẫn hơn.

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 4.

Các tiết mục được dàn dựng công phu và hoành tráng

Ở chương hai, khán giả được thưởng thức các ca khúc hào hùng, thể hiện tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Đó là ca khúc Giờ hành động, Biệt động thành, Bản hùng ca 68, Huệ đỏ, Đất nước trọn niềm vui...

Trong chương ba là các ca khúc về mùa xuân: Ký ức một mùa xuân, Để mai sau là huyền thoại, TP.HCM trọn niềm tin... 

Ngoài ra, đêm nhạc có phần giao lưu với các cô, chú từng tham gia trực tiếp cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đêm nhạc kỷ niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - Ảnh 5.

Đêm nhạc mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Bùi ngùi nhớ lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968Bùi ngùi nhớ lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Nhân kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những chứng nhân lịch sử trong cuộc tổng tiến công đã có buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM vào sáng 5-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên