02/01/2026 15:17 GMT+7

Đêm giao thừa bất ổn ở Hà Lan vì bạo lực nhắm vào cảnh sát, cháy nhà thờ cổ ở Amsterdam

Nhà thờ cổ Vondelkerk ở Amsterdam bị hỏa hoạn phá hủy rạng sáng 1-1, trong bối cảnh Hà Lan trải qua đêm giao thừa hỗn loạn vì bạo lực pháo hoa, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Hà Lan - Ảnh 1.

Lửa và khói bốc lên từ vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Vondelkerk ở Amsterdam (Hà Lan) rạng sáng 1-1-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, rạng sáng 1-1 (giờ địa phương), một đám cháy dữ dội bùng phát tại nhà thờ Vondelkerk, công trình tôn giáo có từ thế kỷ 19 nằm gần công viên Vondelpark - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Amsterdam.

Theo chính quyền thành phố, ngọn tháp cao khoảng 50m của nhà thờ đã sập, phần mái bị hư hại nghiêm trọng, song kết cấu chính của công trình được cho là vẫn giữ được. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh Hà Lan trải qua một đêm giao thừa "bất ổn", với hàng loạt vụ bạo lực nhắm vào cảnh sát và lực lượng cứu hộ liên quan đến pháo hoa.

Bà Nine Kooiman, Chủ tịch Nghiệp đoàn Cảnh sát Hà Lan, cho biết đây là "mức độ bạo lực chưa từng có" đối với lực lượng chức năng trong đêm giao thừa. Bà cho hay chính mình đã ba lần bị ném pháo hoa và chất nổ khi đang làm nhiệm vụ ở Amsterdam.

Ngay sau thời khắc bước sang năm mới, nhà chức trách Hà Lan đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc qua điện thoại di động, kêu gọi người dân không gọi các đường dây khẩn cấp nếu không có tình huống đe dọa đến tính mạng, do hệ thống cứu hộ bị quá tải.

Nhiều vụ tấn công cảnh sát và lính cứu hỏa được ghi nhận trên khắp đất nước. Tại thành phố Breda, miền nam Hà Lan, một số đối tượng thậm chí đã ném bom xăng vào lực lượng cảnh sát.

Đêm giao thừa cũng ghi nhận hai trường hợp tử vong do tai nạn pháo hoa, gồm một thiếu niên 17 tuổi và một người đàn ông 38 tuổi. Ba người khác bị thương nặng. Bệnh viện chuyên khoa mắt ở Rotterdam cho biết đã tiếp nhận 14 ca chấn thương mắt, trong đó có 10 trẻ vị thành niên, hai trường hợp phải phẫu thuật.

Đây là năm cuối cùng trước khi Hà Lan dự kiến cấm hoàn toàn pháo hoa không chính thức, khiến người dân đổ xô mua pháo với số lượng kỷ lục. Theo Hiệp hội Pháo hoa Hà Lan, tổng chi tiêu cho pháo hoa dịp này lên tới 129 triệu euro.

Dù một số khu vực được quy định là vùng cấm đốt pháo, biện pháp này dường như không phát huy hiệu quả. Một phóng viên AFP cho biết vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực cấm pháo ở The Hague cho tới khoảng 3h sáng.

Tình trạng hỗn loạn trong đêm giao thừa cũng lan sang Bỉ và Đức. Tại Bỉ, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người ở Brussels và Antwerp khi lực lượng chức năng liên tục bị tấn công bằng pháo hoa và đá, bất chấp lệnh cấm đốt pháo. Riêng tại Antwerp, cảnh sát phải sử dụng hơi cay và bắt hơn 100 người.

Tại Đức, cảnh sát cho biết hai thanh niên 18 tuổi đã thiệt mạng ở thành phố Bielefeld do sử dụng pháo hoa tự chế, gây chấn thương nghiêm trọng vùng mặt.

Cháy lớn thiêu rụi nhà thờ cổ ở Amsterdam, Hà Lan trải qua đêm giao thừa 'bất ổn' - Ảnh 3.Nổ quán bar tại Thụy Sĩ, 40 người chết, cả trăm người bị thương

Một vụ nổ và hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở Thụy Sĩ ngay trong buổi lễ chào đón năm mới, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất