04/09/2023 16:15 GMT+7

Đề xuất xây nhà ga sân bay Tuy Hòa công suất 3 triệu khách/năm

Dự kiến đến năm 2025 hành khách qua sân bay Tuy Hòa đạt trên 1 triệu lượt, nên UBND tỉnh Phú Yên đề xuất xây nhà ga T2 sân bay Tuy Hòa công suất 3 triệu khách/năm.

Nhà ga hiện tại của Tuy Hòa có công suất phục vụ 550.000 hành khách/năm - Ảnh: DUY THANH

Nhà ga hiện tại của Tuy Hòa có công suất phục vụ 550.000 hành khách/năm - Ảnh: DUY THANH

Đó là đề xuất của UBND tỉnh Phú Yên trong công văn gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về xây dựng nhà ga hành khách T2 sân bay Tuy Hòa.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, sân bay Tuy Hòa hiện nay là sân bay cấp 4C với 2 đường băng nhưng đang sử dụng đường băng kích thước 2.900m x 45m, còn đường băng kích thước 3.048m x 45m đã hư hỏng, không sử dụng được. 

Sân bay này có sân đỗ máy bay rộng 5.000m2 với 3 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga sân bay Tuy Hòa có diện tích hơn 638m2, công suất 550.000 khách/năm. Tuy nhiên, năm 2022 sân bay Tuy Hòa đã đón hơn 620.000 lượt khách.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết năm 2022 Phú Yên đón 2,2 triệu lượt khách du lịch, dự kiến năm 2023 đón 2,7 triệu lượt khách và đến năm 2025 đón trên 1 triệu khách du lịch.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, dự kiến đến năm 2030 công suất sân bay Tuy Hòa khoảng 3 triệu khách/ năm.

Báo cáo đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch sân bay Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Vietjet tài trợ lập, đến năm 2030 dự kiến công suất sân bay Tuy Hòa là 3 - 5 triệu lượt khách/năm.

Từ những trình bày trên, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 để đầu tư nhà ga T2 (quốc nội) sân bay Tuy Hòa với công suất 3 triệu khách/năm. 

Trong đó nghiên cứu phương án có thể mở rộng công suất 5 triệu khách/năm khi có nhu cầu. Đồng thời đầu tư các hạng mục kết nối đồng bộ. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Tổng mức đầu tư dự kiến của nhà ga T2 sân bay Tuy Hòa được UBND tỉnh Phú Yên đề xuất khoảng 1.500 tỉ đồng từ nguồn vốn phát triển giai đoạn 2021-2025 của ACV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công nhà ga sân bay Long ThànhThủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công nhà ga sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên