
BHXH Đà Nẵng giải đáp, tư vấn cho người tham gia bảo hiểm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 26-7, HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã nhận tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.
Dự kiến dự thảo nghị quyết sẽ được HĐND TP Đà Nẵng thảo luận tại kỳ họp lần thứ 4 khóa X nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 28 đến 30-7 tới đây.
Tờ trình dự thảo nghị quyết do bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký trình việc ban hành chính sách được thực hiện trên cơ sở chủ trương cải cách chính sách BHXH của Trung ương. Đồng thời đáp ứng yêu cầu khi tỉ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn vẫn còn thấp, đặc biệt ở nhóm lao động phi chính thức, lao động tự do và tiểu thương.
Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đến năm 2030 có 68.036 người tham gia BHXH tự nguyện. Trong khi đến cuối năm 2025 toàn thành phố mới có 48.345 người tham gia.
Hỗ trợ theo 3 mức
Theo dự thảo nghị quyết, ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, thành phố sẽ hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện theo ba mức.
Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 25%.
Đáng chú ý dự thảo này cũng nêu rõ, người có đăng ký thường trú tại Đà Nẵng cũng sẽ được hỗ trợ thêm 15% mức đóng BHXH tự nguyện.
Trường hợp thuộc nhiều nhóm hỗ trợ sẽ được hưởng mức cao nhất.

Người dân Đà Nẵng đến cơ quan BHXH tìm hiểu chính sách đóng BHXH - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Trước đó chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam (trước đây) giai đoạn 2022-2025 đã hỗ trợ 27.841 người tham gia BHXH tự nguyện, với tổng kinh phí 14,2 tỉ đồng. Nhờ đó nâng cao nhận thức của người dân về BHXH tự nguyện được nâng lên, góp phần gia tăng số người tham gia và bảo đảm an sinh xã hội.
Tuy nhiên tỉ lệ bao phủ BHXH vẫn còn thấp so với tiềm năng và so với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo định hướng của Trung ương.
Trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Văn Phú Long, Trưởng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia - BHXH TP Đà Nẵng, nhìn nhận hiện nay lực lượng lao động khu vực phi chính thức, lao động tự do, tiểu thương, người làm việc không có quan hệ lao động chiếm tỉ trọng lớn tại địa phương.
Tuy nhiên mức độ tham gia BHXH tự nguyện của nhóm đối tượng này còn hạn chế.
"Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, nếu thành phố ban hành chính sách hỗ trợ này thì tỉ lệ % số tiền hỗ trợ người dân đóng BHXH càng cao hơn.
Sự chia sẻ chi phí với người dân là rất cần thiết để họ có điều kiện có thể tham gia BHXH. Tôi cho rằng việc này sẽ hỗ trợ mở rộng diện bao phủ BHXH, đảm bảo chính sách an sinh và góp phần giảm nguy cơ tái nghèo trong dài hạn" - ông Long nói.
Theo tính toán của UBND TP Đà Nẵng, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 243 tỉ đồng, trong đó năm 2026 khoảng 15,9 tỉ đồng, giai đoạn 2027-2030 khoảng 228 tỉ đồng.
Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Vào tháng 5-2026, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2026-2031. Người dân được hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thụ hưởng từ thời điểm áp dụng chính sách đến hết ngày 31-12-2031.
Đối tượng áp dụng là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Đà Nẵng, theo các quyết định hiện hành của UBND thành phố và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận