
Doanh thu bán hàng trên sàn thương mại điện tử cũng được sàn kê khai và giảm 30% số tiền thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bán hàng qua sàn, hộ kinh doanh được giảm ngay 30% thuế
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027. Theo dự thảo, hộ, cá nhân kinh doanh dự kiến có doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỉ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.
Điểm đáng chú ý là khoản giảm thuế được thực hiện ngay trong kỳ kê khai, thay vì phải chờ đến cuối năm mới xác định số thuế được giảm.
Nếu dự kiến doanh thu không quá 10 tỉ đồng, hộ kinh doanh kê khai giảm 30% thuế cùng hồ sơ khai thuế quý, năm hoặc quyết toán thuế.
Như vậy, với kỳ kê khai quý 3 này, hộ kinh doanh thuộc diện áp dụng chính sách có thể kê khai và giảm 30% số thuế phải nộp.
Trường hợp tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho hộ kinh doanh cũng được giảm 30% số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay.
Quy định này đáng chú ý với các hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Với phần doanh thu mà sàn hoặc tổ chức khấu trừ, khai và nộp thuế thay, phần thuế thu nhập cá nhân tương ứng cũng được giảm 30% ngay trong kỳ kê khai.
Theo Bộ Tài chính đề xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ tổng doanh thu thực tế của toàn bộ hoạt động kinh doanh để xác định số thuế phải nộp và số thuế được giảm.
Nếu doanh thu thực tế không quá 10 tỉ đồng, mức giảm 30% được giữ nguyên.
Ngược lại, nếu doanh thu thực tế vượt 10 tỉ đồng, hộ kinh doanh không còn thuộc diện được giảm. Khi đó, hộ phải kê khai điều chỉnh và nộp bổ sung phần thuế đã được giảm. Khoản thuế phải nộp thêm này không bị tính tiền chậm nộp.

Công nhân sản xuất bên trong một khu công nghiệp ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Doanh nghiệp được tự giảm 30% thuế, không chờ cuối năm
Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng.
Dự kiến doanh thu không vượt 10 tỉ đồng/năm, doanh nghiệp được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý, không phải chờ đến cuối năm.
Doanh thu để xác định điều kiện giảm thuế gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Trường hợp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu của các đơn vị này cũng được tính vào tổng doanh thu.
Mức giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi thuế khác mà doanh nghiệp đang được hưởng.
Nếu doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỉ đồng, doanh nghiệp phải kê khai, nộp bổ sung phần thuế còn thiếu và xử lý tiền chậm nộp theo quy định.
Bộ Tài chính ước tính chính sách này sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỉ đồng trong 2 năm 2026 và 2027.
Giả định doanh thu 10 tỉ đồng được chia bình quân thì tương đương khoảng 833 triệu đồng mỗi tháng. Với mức lợi nhuận khoảng 12%, số thuế phải nộp mỗi tháng vào khoảng 15-17 triệu đồng.
Khi giảm 30%, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể được giảm khoảng 4-5 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận