
Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế TNCN, TNDN phải nộp trong năm 2026 và 2027 cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp - Ảnh: AI tạo
Chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về giảm thuế cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp
Theo chương trình phiên họp thứ 5, chiều 20-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện ban soạn thảo dự án nghị quyết cho biết Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội dự thảo nghị quyết của giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với các đơn vị có doanh thu năm không quá 10 tỉ đồng/năm.
Chính sách này nhằm hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp giữ lại nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Nếu được áp dụng, chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách năm nay và 2027 khoảng 6.700 tỉ đồng.
Cùng với chính sách giảm thuế này, Bộ Tài chính đang đề xuất nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 3 tỉ đồng lên 10 tỉ đồng/năm.
Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỉ đồng/năm dự kiến được lựa chọn tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu, thay vì bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập như quy định hiện nay. Chế độ sổ sách, kế toán cũng được thiết kế theo hướng đơn giản hơn.

Các chuyên gia đề xuất ngoài giảm 30% thuế, chính sách cần cắt giảm thủ tục để giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế - Ảnh: T.T.D.
Giảm thuế phải giảm cả chi phí tuân thủ, mở rộng diện được giảm thuế
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, TS Nguyễn Ngọc Tú - Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - đánh giá việc giảm 30% thuế là hỗ trợ trực tiếp, rất thiết thực với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
Ông Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, nhận định trong điều kiện chi phí vốn, nguyên vật liệu, logistics, tiền lương và yêu cầu đầu tư công nghệ ngày càng lớn, phần thuế được giữ lại sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động để nhận thêm đơn hàng, đầu tư máy móc, phần mềm…
Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn, ông Tú đề xuất cần mở rộng đối tượng được áp dụng với mức doanh thu tới 50 tỉ đồng/năm, thay vì 10 tỉ đồng/năm như đề xuất. Sau 2 năm được hỗ trợ, các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp lại cho ngân sách.
"Quy mô áp dụng quá nhỏ, chỉ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh, hay nói cách khác là những người kinh doanh nhỏ được hưởng. Trong khi đó, hầu hết đối tượng này có số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp rất ít, thậm chí không có lãi để nộp thuế" - ông Tú phân tích.
Theo ông Mạc Quốc Anh, không nên coi giảm thuế là một chính sách riêng lẻ. Để một đồng thuế được giảm có thể chuyển hóa thành nhiều đồng vốn đầu tư và giá trị gia tăng, cần tiếp tục cắt giảm thực chất chi phí tuân thủ.
Đối với doanh nghiệp nhỏ, đôi khi chi phí về thời gian, thủ tục, hồ sơ và cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ còn lớn hơn số tiền thuế được hỗ trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận