25/02/2026 15:41 GMT+7

Đề xuất đường thơ ở TP.HCM

Sáng 25-2, tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân đặt vấn đề chúng ta nên có một đường thơ ở TP.HCM.

đường thơ - Ảnh 1.

Thơ của nhà thơ Chế Lan Viên được chọn thiết kế đặt ở đường thơ trong Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM

Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức, mang chủ đề Tiếng gọi đô thị mới. Ngày thơ diễn ra trong ba ngày 27, 28-2 và 1-3 ở địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Đường thơ mang lại những giá trị văn hóa

Năm nay là năm thứ tư ban tổ chức duy trì đường thơ trong các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân tiếc là không gian tổ chức khá hẹp nên chỉ có thể làm 12 poster thơ để đặt trên đường thơ.

Đây là thơ được chọn lọc từ những bài thơ tiêu biểu của 12 tác giả trong thời kỳ đổi mới như Chế Lan Viên, Đỗ Nam Cao, Lê Xuân Đố, Nguyễn Thái Sơn... 

đường thơ - Ảnh 2.

Bà Trịnh Bích Ngân mong muốn có một đường thơ ở TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN

Những người thực hiện tốn khá nhiều công sức từ quá trình chọn thơ, thiết kế thơ, in ấn làm poster…, tuy nhiên theo bà Ngân, chỉ để trưng bày vài ngày rồi dẹp thì rất uổng.

Bà Ngân mong chúng ta có sự tính toán, chẳng hạn ở con phố nào thật đẹp của TP.HCM được làm đường thơ dành cho người dân và du khách thì rất hay.

"Tại sao chúng ta lại không làm? Ví dụ thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu…, nhiều tác phẩm của họ đã trở thành kiệt tác văn hóa của thế giới.

Chúng ta có thể thiết kế những bài thơ thành song ngữ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh, Pháp, Hàn hoặc Trung, sẽ góp thêm phần giới thiệu di sản văn hóa đến công chúng và du khách" - bà Ngân nhấn mạnh.

Bà Ngân bảo cái này không khó, nhưng nếu làm được thì rất hữu ích. Chỉ cần du khách thuộc bài thơ nào đó của Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu… thì chúng ta đã góp phần khôi phục một phần văn hóa đôi khi mình lãng quên, đôi khi chưa có điều kiện để người ta tiếp cận.

đường thơ - Ảnh 3.

Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thái Sơn được thiết kế đặt ở đường thơ

Tiếng gọi từ trái tim

Trao đổi với báo chí sáng 25-2, ban tổ chức cho biết năm 2026 kỷ niệm 50 năm Sài Gòn được đặt tên TP.HCM, kỷ niệm 40 năm đất nước đổi mới, mà TP.HCM được xem như điển hình. Không chỉ đổi mới kinh tế, TP.HCM cũng là mảnh đất đổi mới về sáng tác văn học nghệ thuật, trong đó có nhiều thành tựu đổi mới thi ca.

Sau sáp nhập, TP.HCM đã trở thành siêu đô thị, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM cũng tăng lên khoảng 600 nên chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi.

Tiếng gọi đô thị mới không chỉ mới liên quan đến địa danh mà còn hàm ý là tiếng gọi trái tim, tiếng gọi văn chương, con người văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới biết hòa chung nhịp đập cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội, với sự phát triển của TP.

Trong khuôn khổ ngày thơ sẽ có tọa đàm Đô thị thi ca diễn ra lúc 9h ngày 27-2, trao đổi về đặc trưng thơ TP.HCM.

Đồng thời kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế. Tọa đàm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ.

Triển lãm thơ dịch Cây tâm hồn bắt đầu từ sáng 28-2, giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… Bên cạnh đó là chương trình giao lưu với các dịch giả.

Hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả các câu lạc bộ trên địa bàn Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hội trại diễn ra từ chiều 28-2 đến hết ngày 1-3. Có giao lưu giữa các câu lạc bộ, trao giải cho các trại thơ ấn tượng và những tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Chương trình thơ nhạc Tiếng gọi đô thị mới diễn ra sáng Chủ nhật 1-3, trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ. Chương trình do Nhà hát kịch TP.HCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

Sau ngày thơ, ban tổ chức cũng mở ra cuộc thi thơ chủ đề Tiếng gọi đô thị mới.

Đề xuất đường thơ ở TP.HCM - Ảnh 5.Ngày thơ Việt Nam: Chúng ta chất vấn thơ quá nhiều, hãy để thơ chất vấn chúng ta

TTO - TS Nguyễn Thanh Tâm cho rằng lâu nay chúng ta cứ chất vấn thơ quá nhiều, rằng thơ có ích lợi gì, vậy thì hãy để thơ chất vấn chúng ta, rằng người đọc có đọc được thơ không. Còn TS Trần Ngọc Hiếu đòi cho thơ có ‘quyền được ương bướng’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất