23/04/2026 16:05 GMT+7

Đề xuất bổ sung hơn 8,5 tỉ đồng hỗ trợ dân vùng dự án thủy điện tích năng Bác Ái

Chủ đầu tư dự án đề xuất chính sách hỗ trợ bổ sung hơn 8,5 tỉ đồng cho người dân vùng dự án thủy điện tích năng Bác Ái, đa phần tập trung hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi và ổn định sinh kế cho đồng bào.

thủy điện tích năng - Ảnh 1.

Thi công đào hầm xuyên núi tại dự án thủy điện tích năng Bác Ái ở Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chiều 23-4, Ban Quản lý dự án điện 3, chủ đầu tư dự án thủy điện tích năng Bác Ái, cho biết vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất chính sách hỗ trợ bổ sung cho người dân bị ảnh hưởng theo yêu cầu của đối tác cho vay quốc tế.

Thủy điện Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên ở Việt Nam. Dự án này có công suất 1.200MW, thuộc nhóm công trình năng lượng trọng điểm quốc gia đang được triển khai giai đoạn thi công chính, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo thống kê, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án khoảng 48,33ha, ảnh hưởng đến 66 hộ dân với 341 người, trong đó có 57 hộ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai.

Đến nay toàn bộ 66 hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 16,9 tỉ đồng và bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên các bên cho vay (đối tác quốc tế) cho rằng các chính sách hiện hành vẫn chưa đủ để đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số Raglai.

Người dân vùng dự án sẽ tiếp tục được hỗ trợ bổ sung theo chương trình phục hồi sinh kế với tổng kinh phí hơn 5,2 tỉ đồng. Khoản hỗ trợ bổ sung này tập trung vào hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, đào tạo nghề và tạo việc làm, nhằm giúp người dân ổn định sinh kế sau khi bị thu hồi đất.

Riêng 17/66 hộ không đủ điều kiện bồi thường trước đó (nhưng đã nhận hỗ trợ 1,35 tỉ đồng), nay tiếp tục được hỗ trợ bổ sung khoảng 2,7 tỉ đồng để đảm bảo mức hỗ trợ tương đương với các hộ đủ điều kiện.

Đáng chú ý, một kế hoạch hành động riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số (EMAP) đang được xây dựng với mục tiêu tăng cường tham vấn cộng đồng, qua đó góp phần bảo đảm dự án được triển khai ổn định, hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra dự án cũng thiết lập cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và tăng cường đối thoại với người dân nhằm hạn chế phát sinh xung đột trong quá trình triển khai.

Theo chủ đầu tư, việc UBND tỉnh Khánh Hòa sớm xem xét, chấp thuận các chính sách hỗ trợ bổ sung là điều kiện quan trọng để hoàn tất thủ tục vay vốn nước ngoài, đảm bảo tiến độ dự án.

Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái được khởi công xây dựng (giai đoạn 2) vào tháng 2-2025.

Theo thiết kế, nhà máy vận hành theo nguyên lý tích trữ năng lượng, khi nhu cầu tiêu thụ điện thấp, điện dư sẽ được sử dụng để bơm nước từ hồ thấp (hồ Sông Cái) lên hồ chứa nước phía trên cao. Ngược lại, khi nhu cầu điện tăng cao thì nước từ hồ trên cao được xả xuống để phát điện.

Cơ chế này giúp điều tiết công suất và hỗ trợ vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời ngày càng gia tăng.

Theo kế hoạch của EVN, tổ máy đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2029, tổ máy cuối cùng vào tháng 12-2030, và toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 5-2031.

Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc điều tiết công suất và bảo đảm ổn định hệ thống điện quốc gia.

Hỗ trợ bổ sung hơn 8,5 tỉ cho người dân vùng dự án thủy điện tích năng Bác Ái - Ảnh 3.Thủy điện tích năng lớn nhất Đông Nam Á làm 'pin nước khổng lồ' xuyên núi chạy đua tiến độ

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính gồm đường hầm và đường thi công vận hành để đảm bảo tiến độ vận hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất