
Dự án thủy điện tích năng Bác Ái công suất 1.200MW, tổng vốn đầu tư hơn 21.100 tỉ đồng đang được thi công - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ngày 5-12, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành để gỡ khó tiến độ cho hai dự án năng lượng quan trọng là dự án thủy điện tích năng Bác Ái và dự án thủy điện tích năng Phước Hòa.
Cả hai dự án này đều đang triển khai ở xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa.
2 dự án tỉ đô còn vướng mặt bằng
Dự án thủy điện tích năng Bác Ái do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với công suất 1.200MW, tổng vốn đầu tư hơn 21.100 tỉ đồng. Đây cũng là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam.
Theo EVN, dự án này đã được khởi công (giai đoạn 2) từ tháng 2-2025 và theo kế hoạch thì tổ máy số 1 sẽ phát điện vào cuối năm 2029, các tổ máy còn lại hoàn thành trong năm 2030 - 2031.
Thế nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng lại là "bài toán khó". Dự án cần thu hồi 106,4ha với 69 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 3 tổ chức và 66 hộ gia đình.
Đến nay công tác bồi thường mới chỉ hoàn thành chi trả cho 37 hộ và 2 tổ chức với tổng diện tích 82,3ha. Ngoài ra một số diện tích nằm trong phần đất của Công ty Lâm nghiệp Tân Tiến cũng đã được hỗ trợ 1,35 tỉ đồng để người dân ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên trong đợt bồi thường thứ 3 cho 29 hộ dân còn lại dù đã được phê duyệt gần 6,6 tỉ đồng để thực hiện nhưng vẫn chưa thể chi trả vì vướng thủ tục nhận kinh phí chuyển vào ngân sách nhà nước.

Đơn vị thi công đào hầm xuyên núi tại dự án thủy điện tích năng Bác Ái - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Trong khi đó, dự án thủy điện tích năng Phước Hòa do Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành, Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction (Hàn Quốc) cùng một số nhà đầu tư trong nước làm chủ đầu tư.
Dự án này có tổng diện tích 87,5ha, công suất 1.200MW, tổng vốn 22.865 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2025.
Tuy nhiên, dù đã hoàn tất một số thủ tục quan trọng về khảo sát địa hình, địa chất, thống nhất hướng tuyến đường dây đấu nối và lập báo cáo nghiên cứu khả thi... nhưng nhiều thủ tục khác về đất đai, xây dựng phương án tài chính và một số vướng mắc khác còn chưa hoàn thiện.
Để tránh chậm tiến độ, nhà đầu tư kiến nghị tỉnh cho phép được thi công sớm các hạng mục phụ trợ như nhà làm việc, nhà ở chuyên gia, kho bãi… trên phần đất nông nghiệp mà doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng. Đồng thời mong UBND tỉnh và các sở ngành tạo điều kiện pháp lý để sớm tổ chức lễ khởi công các hạng mục phụ trợ trong thời gian sớm nhất.
Đẩy nhanh tiến độ đưa 2 dự án về đích đúng tiến độ

Thủy điện tích năng Bác Ái sử dụng nguồn nước từ hồ Sông Cái, hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh đây là hai dự án năng lượng quan trọng, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển các dạng năng lượng tái tạo trong tỉnh cũng như khu vực.
Đối với dự án thủy điện tích năng Bác Ái, ông Hoàng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh nhanh chóng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kịp thời nhận kinh phí giải phóng mặt bằng cho các trường hợp còn lại. Đồng thời các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, xử lý mọi thủ tục phát sinh trong thời gian nhanh nhất có thể để hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.
Ngoài ra, ông Hoàng cũng đề nghị chủ đầu tư dự án thủy điện tích năng Phước Hòa cần thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động hơn trong thực hiện dự án. Nếu cần thiết cần mạnh dạn liên danh, liên kết để đảm bảo tiến độ dự án phát điện vào năm 2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận