06/06/2023 10:11 GMT+7

Đề thi văn lớp 10 TP.HCM: Để những suy nghĩ cất lên thành lời...

Thí sinh cho biết đề thi văn lớp 10 TP.HCM năm nay tương đối nhẹ nhàng, các em tự tin với bài làm của mình.

Đề thi văn lớp 10 TP.HCM - Ảnh 1.

Đề thi văn kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đề thi văn kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

"Đề nhẹ nhàng với thí sinh"

Tại điểm thi Trường THCS Trần Bội Cơ (quận 5), phần lớn thí sinh nhận xét đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm nay tương đối nhẹ nhàng.

Thí sinh Tấn Quyền (Trường THCS Hồng Bàng) cho biết phần nghị luận văn học không cho ra một tác phẩm cụ thể, mà cho phép học sinh tự do lực chọn thơ hoặc văn mà mình yêu thích thể hiện tình yêu nước. Cách tiếp cận đề thi bạn đã từng thấy qua, tạo cho học sinh sự sáng tạo.

"Mình dùng hết thời gian làm bài với đề thi này. Mình chọn các khổ thơ trong bài Mùa xuân nho nhỏ. Nguyện vọng của mình là xét vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai", Quyền nói.

Trong khi đó thí sinh Quốc An cho biết nghị nghị luận xã hội yêu cầu nêu góc nhìn về việc nuôi dưỡng những suy nghĩ tốt đẹp, nhìn chung khá thú vị. Do đề thi rất gần gũi với lứa tuổi, An viết khá thuận tay, đưa được nhiều dẫn chứng thực tế trong cuộc sống.

"Các câu hỏi đọc hiểu cũng tương đối đơn giản. Nhìn chung đề thi cho học sinh sự tự do thể hiện suy nghĩ", An nói.

Thí sinh vui vẻ ra về sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi THPT Phú Nhuận - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh vui vẻ ra về sau khi kết thúc môn thi đầu tiên tại điểm thi THPT Phú Nhuận - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi từ khá sớm. Thí sinh Thiên Bảo cho biết: "Đề năm nay khá dễ. Em cảm thấy khá tự tin với bài thi của mình".

Tại điểm Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3, TP.HCM) nơi có 648 thí sinh, 28 phòng thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Nhưng các bạn cho rằng đề nghị luận khá khó so với kiến thức các em có.

Em Tuấn Vũ (học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng) cho biết em làm được khoảng 60%. "Đề văn học cho về tình yêu quê hương đất nước con người Việt Nam, còn nghị luận xã hội khá khó với em".

Em Hải Yến (THCS Đoàn Thị Điểm) chia sẻ: "Khi nhận đề thi em cũng khá bối rối, sau khi đọc kỹ thì em chắc mình có thể lấy được 8 điểm. Hoàn thành môn đầu tiên, em thấy nhẹ nhõm hơn và phấn khởi để tự tin cho 2 môn tiếp theo".

Các em học sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP. HCM) hào hứng về đề thi mở của môn thi đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Các em học sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP. HCM) hào hứng về đề thi mở của môn thi đầu tiên - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, nhiều học sinh bước ra với gương mặt rạng rỡ. Em Trúc Linh (THCS Điện Biên) cho biết đề thi năm nay khá vừa sức mình: "Em thấy đề khá dễ, nếu các bạn chịu khó học bài sẽ dễ dàng được trên 7 điểm".

Em Minh Khôi chia sẻ bản thân khá sợ môn ngữ văn nhưng em hoàn toàn tự tin với bài làm hôm nay: "Em ước chừng được khoảng 7,5-8 điểm nếu như không có gì sai sót".

Trong khi đó, em Lê Mỹ Khanh (THCS Bình Quới Tây) nói tuy đề dễ nhưng sẽ dễ bị lạc đề nếu không cẩn thận. "Với em, đề này vừa dễ vừa khó. Dễ vì đề mở có thể tự do sáng tạo, nhưng khó là rất dễ bị lạc sang một luận điểm khác. Như đề 1 nói về lòng yêu nước của con người Việt Nam, song em suýt đã sa đà vào phân tích hình tượng người lính trong "Đồng chí" của Chính Hữu", Khanh chia sẻ.

Hình thức đề mới lạ, không đánh đố 

Thí sinh thi môn ngữ văn tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thí sinh thi môn ngữ văn tại điểm thi trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thầy Võ Kim Bảo - giáo viên ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM cho biết đề thi văn năm nay có hình thức mới lạ, đẹp. Nhìn đề thì dài nhưng không khó.

"Đề yêu cầu 'Những suy nghĩ cất lên thành lời' phù hợp với nhận thức của học sinh. Nội dung đề ra chú trọng vào kỹ năng làm bài chứ không đánh đố gì. Học trò có kỹ năng làm bài cơ bản là đáp ứng được bài làm.

Từng câu từng chữ trong bài được chắt lọc nên học sinh đọc vào có thể làm được đúng đề nên sẽ không có tình huống lạc đề, không hiểu đề trong khi làm bài.

Theo tôi đề rất vừa sức, vừa tầm nhận thức của lứa tuổi của các em. Điểm trung bình có thể từ 6,5 điểm trở lên. Học sinh học ở mức độ học tốt sẽ có thể trên 7 điểm. Học sinh trung bình có thể làm được hết các yêu cầu của đề. Dù các em học sinh có học lực trung bình đều có thể làm được đề 2, đề 2 câu 3 nữa", thầy Bảo nhận xét.

Nụ cười rạng rỡ của nam thí sinh sau giờ thi môn văn - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nụ cười rạng rỡ của nam thí sinh sau giờ thi môn văn - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phụ huynh chờ con ngoài trường thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Phụ huynh chờ con ngoài trường thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn văn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn văn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhóm bạn Gia Tuấn (THCS Lê Lợi) cho biết sau khi xem lại bài, các bạn chắc chắn sẽ trên 6 điểm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nhóm bạn Gia Tuấn (THCS Lê Lợi) cho biết sau khi xem lại bài, các bạn chắc chắn sẽ trên 6 điểm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Toàn cảnh tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCMToàn cảnh tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

Hôm nay (5-6), 96.325 học sinh vừa tốt nghiệp THCS ở TP.HCM đến điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Ngày thi chính thức sẽ diễn ra ngày 6 và 7-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên