05/06/2023 06:00 GMT+7

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh TP.HCM làm thủ tục thi vào lớp 10

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh lớp 9 ở TP.HCM đến điểm thi làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023. Ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-6.

Các em học sinh đến Trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ) làm thủ tục dự thi sáng 5-6. Điểm thi này có khoảng 649 thí sinh là học sinh trường Bình Khánh và các trường lân cận như THCS An Phú Đông, THCS Tam Thôn Hiệp… Học trò đi thi, nhiều thầy cô "tháp tùng" để điểm danh, kiểm tra giấy tờ, vật dụng thi của thí sinh, phòng tránh sai sót - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các em học sinh đến Trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ) làm thủ tục dự thi sáng 5-6. Điểm thi này có khoảng 649 thí sinh là học sinh trường Bình Khánh và các trường lân cận như THCS An Phú Đông, THCS Tam Thôn Hiệp… Học trò đi thi, nhiều thầy cô "tháp tùng" để điểm danh, kiểm tra giấy tờ, vật dụng thi của thí sinh, phòng tránh sai sót - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật bài giải các môn thi tuyển vào lớp 10 ngay sau các buổi thi. Bên cạnh đó, thông tin, câu chuyện, hình ảnh, video về kỳ thi cũng liên tục được cập nhật trên tuoitre.vn, mời bạn đọc đón xem. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có 6.941 thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên. 

Ngoài ra, còn có 1.147 thí sinh đăng ký vào lớp 10 tích hợp; 88.237 thí sinh chỉ đăng ký vào lớp 10 thường. 

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bố trí 158 điểm thi là những trường THCS, THPT có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố để phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10. 

Trong đó, có 147 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi dành cho thí sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp. 

Học sinh đến làm thủ tục thi tại điểm trường THPT Trưng Vương ( Q.1, TP.HCM). Nhiều thí sinh cho biết đã ôn tập kỹ và mong đề thi có tính phân loại cao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh đến làm thủ tục thi tại điểm trường THPT Trưng Vương ( Q.1, TP.HCM). Nhiều thí sinh cho biết đã ôn tập kỹ và mong đề thi có tính phân loại cao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế (từ phải qua) kiểm tra công tác thi tại huyện Cần Giờ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế (từ phải qua) kiểm tra công tác thi tại huyện Cần Giờ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mỗi phòng thi chỉ bố trí tối đa 24 thí sinh; mỗi điểm thi đều có thêm ba phòng thi dự phòng.

Năm nay, TP.HCM có 113.802 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. 

Tuy nhiên, chỉ có 96.325 em dự thi vào lớp 10 công lập. Như vậy, có 17.477 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. 

Theo Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 năm nay vì các em đã không chọn con đường học THPT ở trường công lập. 

Thay vào đó, các em chọn học nghề, học THPT ở các trường tư thục, trường quốc tế, học ở trung tâm giáo dục thường xuyên...

Năm trước, TP.HCM cũng có hơn 16.000 học sinh không thi vào lớp 10 công lập.

Sáng 5-6, phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã đến kiểm tra công tác thi tại Trường THCS Cần Thạnh và Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có ông Nguyễn Hữu Hưng - phó giám đốc Sở Y tế, ông Lê Hoài Nam - phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Đoàn đã kiểm tra bàn ghế, đèn, công tác gác thi, công tác an ninh, trang thiết bị y tế và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… tại điểm thi.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Ngô Tấn Hưng - hiệu trưởng Trường THPT Bình Khánh (trưởng điểm thi Trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ) cho biết điểm trường có 649 thí sinh thuộc 5 trường trên địa bàn.

"Đối với các em thí sinh ở xa, chúng tôi đã sắp xếp xe đưa rước, tạo điều kiện thuận lợi để các em đến đúng giờ. Trường cũng liên hệ cơ sở nấu ăn, đảm bảo an toàn để hỗ trợ bữa trưa cho các em. Các thầy cô ở trường trong những ngày qua cũng hỗ trợ điểm thi, tổng vệ sinh, sắp xếp bàn ghế…".

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Vui mừng khi lãnh đạo huyện, phòng giáo dục, các trường đã rất quan tâm đến công tác chuẩn bị để các em có môi trường thi tốt nhất có thể. Các em được đưa đón, buổi trưa được chăm sóc, cho ăn trưa cùng với thầy cô của mình.

Tôi nhận thấy tinh thần trách nhiệm của các thầy cô rất tốt. Chúng tôi đến sớm mà các thầy cô còn đến sớm hơn chúng tôi và đã có mặt đầy đủ. Ở đây tôi đi xem tất cả các phòng, các em học sinh đều có mặt đầy đủ, mỗi phòng 24 em. Điều đó cho thấy là bản thân các em cũng ý thức tốt và tôi hy vọng rằng với tinh thần đó thì kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp và các em sẽ có kết quả tốt".

Giảm căng thẳng cho thí sinh thi vào lớp 10

Theo các chuyên gia, hơn 17.000 em không thi vào lớp 10 sẽ hạ nhiệt bớt sự căng thẳng của kỳ thi năm nay. Các thí sinh còn lại sẽ có nhiều cơ hội thi đậu vào lớp 10 công lập hơn. Thay vì sẽ có hơn 30.000 học sinh rớt lớp 10 công lập thì chỉ có gần 20.000 học sinh rớt lớp 10 công lập trong mùa thi này.

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh TP.HCM làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 3.

Lịch thi tuyển vào lớp 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh lớp 9 ở TP.HCM đến điểm thi làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh lớp 9 ở TP.HCM đến điểm thi làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh đến làm thủ tục thi tại điểm trường THPT Trưng Vương ( Q.1, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Học sinh đến làm thủ tục thi tại điểm trường THPT Trưng Vương ( Q.1, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh ở điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) lắng nghe quy chế dự thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Thí sinh ở điểm thi THCS Đống Đa (quận Bình Thạnh) lắng nghe quy chế dự thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Em Lê Quỳnh Anh (THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh) kiểm tra lại thông tin của mình trên danh sách dự thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Em Lê Quỳnh Anh (THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh) kiểm tra lại thông tin của mình trên danh sách dự thi - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Năm nay TP.HCM có 113.802 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó 96.325 em dự thi vào lớp 10 công lập - Ảnh: H.HG

Năm nay TP.HCM có 113.802 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, trong đó 96.325 em dự thi vào lớp 10 công lập - Ảnh: H.HG

Sáng nay 5-6, hơn 96.300 học sinh TP.HCM làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 4.

Học sinh lớp 9/7 Trường THCS Lý Thánh Tông (quận 8, TP.HCM) trong một buổi ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Bí quyết làm bài đạt điểm caoThi vào lớp 10 tại TP.HCM: Bí quyết làm bài đạt điểm cao

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 5 tới 7-6 với hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên