10/04/2014 10:48 GMT+7

Đề nghị truy tố phó giám đốc Công ty Hào Dương

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Không trang bị phương tiện bảo hộ, cấp cứu cho người lao động, điều công nhân chưa được huấn luyện đi làm việc dẫn tới tai nạn chết 3 người, phó giám đốc Trần Thị Phương Mai bị đề nghị truy tố.

E8jrwGxT.jpgPhóng to
Một góc Công ty CP thuộc da Hào Dương ngay kế bên sông Kinh, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Ngày 9-4, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động dẫn tới chết 3 người xảy ra tại Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương (H.Nhà Bè, TP.HCM).

Cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP.HCM truy tố bà Trần Thị Phương Mai (31 tuổi), phó giám đốc công ty, về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Theo kết luận điều tra, bà Trần Thị Phương Mai là phó giám đốc công ty phụ trách môi trường. Ngày 24-3-2013, tại khu vực xử lý nước thải xảy ra hiện tượng tắc đường ống dẫn bùn, cần phải thông đường ống.

Theo kế hoạch được cấp dưới đề nghị, bà Mai đồng ý cho gắn đường ống nước sạch vào ống dẫn bùn bị nghẹt để dùng áp lực nước từ máy bơm thông cống.

Tuy nhiên, khi thực hiện, những người dưới quyền bà Mai đã không sử dụng nước sạch từ sông bơm vào như kế hoạch mà dùng ngay nước thải để bơm thông ống.

Ba người được giao nhiệm vụ gắn ống, nối dây điện và các thao tác khác là Nguyễn Minh Tuân, Lê Phát Tài và Huỳnh Thanh Tài. Sau khi hoàn thành việc thông cống, công nhân Huỳnh Thanh Tài đang bắt bulông ở dưới bể bị ngạt, cố trèo lên tới nửa chừng thì té xuống.

Thấy vậy, hai người còn lại đang ở phía trên lần lượt xuống đưa anh Tài lên cũng bất tỉnh và cuối cùng cả 3 tử vong do ngạt khí.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP kết luận bà Mai phân công công nhân làm việc ở nơi nguy hiểm nhưng không xây dựng biện pháp an toàn và đầy đủ phương tiện bảo hộ, phương tiện cấp cứu cho người lao động. Phân công công nhân chưa được huấn luyện và cấp thẻ an toàn làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động dẫn tới tai nạn chết người.

___________

Tin bài liên quan:

Tạm đình chỉ hoạt động Công ty Hào DươngCông ty Hào Dương xin tự tháo dỡ phần xây không phépĐừng tạo vùng cấm cho Hào DươngNgưng cung cấp nước sản xuất cho Hào Dương từ 11-11Đóng cửa vĩnh viễn nếu Hào Dương không khắc phụcĐình chỉ hoạt động Công ty cổ phần thuộc da Hào Dương

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên