05/07/2023 19:37 GMT+7

Đề nghị ngân hàng không buộc người vay vốn mua bảo hiểm khoản vay

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các ngân hàng không buộc người vay vốn phải mua bảo hiểm khoản vay.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Phú Yên ngày 5-7, ông Nguyễn Quốc Hoàn - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên - trình bày thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong nửa đầu năm 2023, trong đó có việc các ngân hàng ở tỉnh này buộc người đi vay phải mua bảo hiểm khoản vay.

Dẫn quy định tại thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, ông Hoàn nói không có quy định bắt buộc về việc mua bảo hiểm khoản vay.

"Tuy nhiên, thực tế hiện nay hầu hết người dân, doanh nghiệp có nhu cầu được vay vốn để phát triển sản xuất khi làm thủ tục để vay tiền tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện mua bảo hiểm khoản vay. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các ngân hàng thực hiện theo đúng quy định tại thông tư 39/2016/TT-NHNN" - ông Hoàn đề nghị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 5-7, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên - cho hay đúng là thông tư 39 không có quy định ngân hàng, tổ chức tín dụng bắt buộc người vay vốn phải mua bảo hiểm khoản vay.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh các hoạt động khác, trong đó có kinh doanh hoạt động bảo hiểm, nhưng hoàn toàn theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện chứ không bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm thì có những loại bảo hiểm bắt buộc. Do đó, những khoản vay mà các tài sản hình thành từ khoản vay hoặc tài sản động sản thế chấp như xe cộ, kho chứa hàng hóa… theo quy định pháp luật phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phòng chống cháy nổ...

"Chỉ có một câu chuyện rộ lên gần đây là một số ngân hàng bắt buộc khách hàng vay vốn mua bảo hiểm nhân thọ, đó là sai. Ở Phú Yên cũng từng xảy ra việc này tại ba chi nhánh ngân hàng và đã bị "tuýt còi", nay không còn nữa" - vị cán bộ ngân hàng cho hay.

'Ép' mua bảo hiểm: 'Ai có đi vay mới biết uất ức tức giận thế nào'

Ngay khi Tuổi Trẻ phản ánh việc khách hàng bị “ép" mua bảo hiểm: không mua, chấm dứt khoản vay, bị "gài" thế buộc phải… tự nguyện mua bảo hiểm khi vay vốn, nhiều bạn đọc lập tức chia sẻ các trải nghiệm không mấy vui vẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên