14/03/2023 16:07 GMT+7

Đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ đăng kiểm

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã đề nghị bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng hỗ trợ công tác đăng kiểm.

Đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ đăng kiểm - Ảnh 1.

Các phương tiện xếp hàng chờ vào đăng kiểm tại một trung tâm ở Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến đăng kiểm.

Theo ông Thắng, ngày 9-3, bộ đã có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn trong công tác đăng kiểm và đề xuất một số giải pháp cấp bách.

Trong đó, có giải pháp tăng cường lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để kịp thời giảm bớt ùn tắc.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề nghị bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét cho phép lực lượng đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định xe.

Nếu được sự chấp thuận, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng và trung tâm đăng kiểm của Bộ Quốc phòng tham gia kiểm định xe.

Trước đó, sau đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 11-3, Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ có chứng nhận đăng kiểm viên hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM.

Trong đó, 30 cán bộ được tăng cường cho 10 trung tâm tại Hà Nội và 20 người cho 9 trung tâm ở TP.HCM.

Cục Cảnh sát giao thông cũng tổ chức tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cho 167 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương để tiếp tục hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm.

Ùn tắc vẫn nghiêm trọng ở các trung tâm đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải cho biết đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị. Có 72/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động.

Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định cho các trung tâm đăng kiểm để tái hoạt động.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở giao thông vận tải bố trí thời gian làm thêm kể cả thứ bảy, chủ nhật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân đăng ký từ xa.

Huy động nhân lực bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm bị thiếu, sử dụng cả các đăng kiểm viên đang được tại ngoại hoặc đã nghỉ hưu...

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc đăng kiểm vẫn gia tăng, đặc biệt ở Hà Nội và TP.HCM.

Nhiều chủ xe phải xếp hàng chờ đợi nhiều ngày, thậm chí phải đi xa, sang các tỉnh lân cận xếp hàng chờ do thiếu hụt trầm trọng nguồn lực đăng kiểm viên.

Chưa thoát cảnh ‘ăn đợi, nằm chờ’ dù đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểmChưa thoát cảnh ‘ăn đợi, nằm chờ’ dù đã có cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm

Cục Cảnh sát giao thông đã huy động 30 cảnh sát giao thông hỗ trợ, tăng cường cho 10 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên