
Ngôi nhà của bà Trần Thị Ly (44 tuổi) tại thôn Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai, bị sóng biển xâm thực sập móng trong cơn bão số 13 - Ảnh: TẤN LỰC
Nhiều khu dân cư, trường học, cơ sở y tế, cả một số thị tứ ở miền Trung đang nằm ngay trong vùng nguy cơ thiên tai rất cao. Nhiều khu dân cư trở thành "điểm đen" sạt lở.
Việc cần làm ngay là nghiên cứu di dời khẩn cấp những hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ rất cao. Việc tái định cư phải gắn với sinh kế: có đất sản xuất, gần trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp… Đồng thời nghiêm cấm cấp mới đất ở, đất sản xuất tại các vùng đã xác định nguy cơ cao.
Thiên tai không thể lường trước và vì vậy vẫn cần con người đủ sức ứng phó và giảm thiểu thiệt hại. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa cấp (quốc gia - tỉnh - xã) kết hợp công nghệ vệ tinh, ra đa thời tiết, cảm biến mưa tự động... Cần nâng cấp hạ tầng giao thông, thoát lũ. Đầu tư nhà tránh lũ cộng đồng kiên cố (cao và sức chứa hàng trăm người…) tại mỗi xã vùng thấp trũng.
Đưa kỹ năng phòng chống thiên tai vào chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức diễn tập hằng năm ở cấp xã. Đồng thời phát triển bảo hiểm thiên tai bắt buộc đối với nhà ở và tài sản tại vùng nguy cơ cao; Nhà nước có chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm cho hộ nghèo…
Chỉ khi nào thay đổi căn cơ từ quy hoạch, rừng, hạ tầng đến sinh kế bà con miền Trung mới giảm thiệt hại do thiên tai. Đó phải là mệnh lệnh của lương tri và trách nhiệm với khúc ruột thân thương của Tổ quốc!
Ra soát thủy điện, tăng cường trồng rừng
Cần tăng cường trồng rừng bản địa ba tầng thay vì keo, tràm đơn tầng dễ cháy và giữ nước kém. Rà soát lại toàn bộ các thủy điện nhỏ, nơi nào mất an toàn phải tháo dỡ hoặc chuyển đổi chức năng thành hồ chứa điều tiết lũ. Việc giảm các thủy điện có thể theo một lộ trình nhất định.
Chú trọng xây dựng hệ thống hồ chứa đa mục tiêu ở thượng nguồn các lưu vực sông lớn (sông Hương, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Cả…) nhằm vừa chứa lũ mùa mưa vừa giữ nước mùa khô. Khẩn trương phục hồi rừng ngập mặn và hệ đầm phá ven biển (Huế, Quảng Trị cùng khu vực Bình Định - Phú Yên cũ…) để giảm năng lượng sóng bão, chống xâm thực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận