30/09/2023 11:26 GMT+7

Để lâm tặc phá rừng, 2 cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm bị phạt tù

Một cán bộ lâm nghiệp xã và một kiểm lâm phụ trách địa bàn ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) phải nhận án tù vì để 24 lâm tặc phá rừng, gây thiệt hại gần 90.000m2 rừng với giá trị hơn 1,9 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ phá rừng lớn ở huyện Sơn Hòa, trong đó có 2 bị cáo là cựu cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm - Ảnh: TỐ NỮ

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ phá rừng lớn ở huyện Sơn Hòa, trong đó có 2 bị cáo là cựu cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm - Ảnh: TỐ NỮ

Sáng 30-9, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ phá rừng ở tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa. 

24 bị cáo bị tuyên phạm tội "hủy hoại rừng", 2 bị cáo là cán bộ lâm nghiệp và cán bộ kiểm lâm phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 1 bị cáo phạm tội "không tố giác tội phạm".

Theo nội dung xét xử, do muốn chiếm đất rừng tự nhiên để trồng keo nên từ tháng 7 đến tháng 9-2021, Lê Đồng Tánh (trú xã An Xuân, huyện Tuy An) và Trần Quốc An (trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) thuê 22 người hủy hoại với tổng diện tích 89.980,5m2 rừng sản xuất tại khu vực Hòn Đót (tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa).

Hành vi của 24 bị cáo này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,9 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt An 3 năm 9 tháng tù, Tánh 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo đồng phạm còn lại bị phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù.

Bị cáo Võ Thanh Lâm (trú xã Sơn Định) được Trần Quốc An thuê sử dụng máy GPS để đo diện tích rừng mà An thuê người phá với hậu quả là 25.000m2 rừng tự nhiên.

Lâm biết rõ An tổ chức phá rừng nhưng không tố giác cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, tòa tuyên phạt Lâm 6 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".

Nguyễn Văn Hoài là cán bộ giao thông, thủy lợi, nông - lâm - ngư nghiệp thuộc UBND xã Sơn Định và Đặng Dương là cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa phụ trách địa bàn xã Sơn Định.

Cả Hoài và Dương đều thực hiện không đầy đủ, không đúng trách nhiệm được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để 24 bị cáo phá rừng diện tích lớn, gây thiệt hại nặng. Tòa tuyên phạt Hoài 2 năm tù, Dương 1 năm 6 tháng tù.

Bản án cũng tuyên trách nhiệm dân sự phải bồi thường đối với từng bị cáo.

Phú Yên làm rõ phản ảnh cán bộ, cựu lãnh đạo quản lý rừng liên quan đến các vụ phá rừngPhú Yên làm rõ phản ảnh cán bộ, cựu lãnh đạo quản lý rừng liên quan đến các vụ phá rừng

TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên làm việc với Huyện ủy Sơn Hòa về các vụ phá rừng trên địa bàn huyện này. Qua kiểm tra, diện tích rừng bị phá tăng lên nhiều so với báo cáo sơ bộ ban đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên