28/09/2021 10:10 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can phá rừng ở Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thêm 2 người phá rừng tự nhiên ở Phú Yên bị Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội 'hủy hoại rừng'.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can phá rừng ở Phú Yên - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc An - Ảnh: C.A.

Sáng 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc An (43 tuổi, ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Văn Kin (47 tuổi, ở cùng xã) để điều tra tội "hủy hoại rừng".

Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay An và Kin đã phá hơn 5ha rừng tự nhiên tại tiểu khu 170 rừng Hòn Đót, thuộc thôn Hòa Ngãi (xã Sơn Định) để lấy đất trồng keo.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can phá rừng ở Phú Yên - Ảnh 2.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Kin - Ảnh: C.A.

Liên quan vụ phá rừng này, ông Nay Y Blung - bí thư Huyện ủy Sơn Hòa - cho biết ngày 10-9, ông trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của huyện đến kiểm tra khu vực rừng ở núi Hòn Đót.

Tại đây, lâm tặc đã dùng phương tiện cơ giới bạt núi, mở một con đường dài khoảng 500m, rộng đủ để xe tải loại 2 cầu đi được. Con đường mở đến đâu cây rừng ngã rạp đến đó. Trong khu vực này có khoảng 8,7ha rừng tự nhiên với các loại cây như mằng lăng, giẻ, da… đã bị triệt hạ không thương tiếc.

Ngay trong ngày 10-9, ông Blung đã tổ chức họp khẩn với các cơ quan chức năng, địa phương của huyện Sơn Hòa và chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can phá rừng ở Phú Yên - Ảnh 3.

Ông Nay Y Blung (áo trắng), bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Hòn Đót thuộc xã Sơn Định - Ảnh: PHẠM ĐÌNH

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố vụ án "hủy hoại rừng" tại tiểu khu 170 rừng Hòn Đót. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã rút hồ sơ vụ án này lên để thụ lý, xử lý.

Liên quan đến các vụ phá rừng tại huyện Sơn Hòa, sáng 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai anh em ruột Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi, cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) để điều tra tội "hủy hoại rừng".

Điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 6 đến tháng 8-2021, Anh và Thành đã thuê nhân công cắt hạ, đốt dọn hơn 2ha rừng tự nhiên ở tiểu khu 162 rừng phòng hộ xã Sơn Hội để trồng keo.

Khám xét nơi ở 2 bị can, cơ quan chức năng còn phát hiện, tạm giữ 188 khúc gỗ hộp chưa rõ khối lượng, chủng loại, không có nguồn gốc.

Đây là vụ phá rừng mà Tuổi Trẻ Online đã phát hiện, phản ánh. Sau đó Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, điều tra, xử lý.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ ở Phú Yên Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ ở Phú Yên

TTO - 2 bị can được xác định đã tham gia phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bị khởi tố về tội ‘hủy hoại rừng’.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên