08/09/2021 14:08 GMT+7

Phú Yên làm rõ phản ảnh cán bộ, cựu lãnh đạo quản lý rừng liên quan đến các vụ phá rừng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên làm việc với Huyện ủy Sơn Hòa về các vụ phá rừng trên địa bàn huyện này. Qua kiểm tra, diện tích rừng bị phá tăng lên nhiều so với báo cáo sơ bộ ban đầu.

Phú Yên làm rõ phản ảnh cán bộ, cựu lãnh đạo quản lý rừng liên quan đến các vụ phá rừng - Ảnh 1.

Cây rừng tự nhiên ở rừng Suối Quanh (thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) bị tàn phá để trồng keo - Ảnh: DUY THANH

Ngày 8-9, ông Nay Y Blung - bí thư Huyện ủy Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên làm việc với Huyện ủy Sơn Hòa để nắm thông tin liên quan đến các vụ phá rừng phòng hộ, rừng tự nhiên xảy ra trên địa bàn mà báo chí phản ánh.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết ông đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế các khoảnh rừng ở Suối Dĩ, Dốc Cốc, Suối Cheo Reo thuộc tiểu khu 162 rừng phòng hộ ở địa bàn xã Sơn Hội, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý.

"Người dân phản ảnh cụ thể với tôi có cán bộ, nhân viên, cựu lãnh đạo và người thân thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa tham gia phá rừng để trồng rừng trên diện tích đất Nhà nước giao. Điều này nhất định phải được làm rõ, nếu có thì xử lý nghiêm khắc. Hiện nay Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra, tôi chỉ đạo các lực lượng của huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng của tỉnh để xử lý rõ ràng, đúng quy định pháp luật các vụ phá rừng này" - ông Blung cho hay.

Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cũng cho biết đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa báo cáo rõ diện tích rừng giao khoán cho hộ gia đình có đúng đối tượng được giao hay không, xác định tính hiệu quả của việc giao khoán đất rừng để quản lý, bảo vệ.

Trong khi đó, ông Tạ Ngọc Khánh - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa - cho biết qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm tại tiểu khu 162 rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Thành (xã Sơn Hội) có hơn 3.000m2 rừng tự nhiên bị phá, nâng tổng diện tích rừng bị phá ở tiểu khu này đến nay lên hơn 3ha (báo cáo hôm 2-9 là 2,7ha).

Cũng theo ông Khánh, tại khu rừng tự nhiên Suối Quanh (thôn Tân Hội, xã Sơn Hội), kiểm lâm đã lập biên bản 10 vụ phá rừng với tổng diện tích hơn 6,65ha (hôm 5-9, chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho hay có 6 vụ phá rừng với diện tích 3,1ha).

"Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan điều tra khởi tố 1 vụ phá 1,66ha rừng, tổ chức khám nghiệm hiện trường 1 vụ với 0,82ha rừng tại khu Suối Quanh. Hiện đang điều tra xác minh đối tượng vi phạm của 8 vụ còn lại" - ông Khánh nói.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, gần đây nhiều vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại các khu rừng phòng hộ, rừng quy hoạch sản xuất ở xã Sơn Hội. Lâm tặc đã cưa chặt, đốt phá rừng tự nhiên để trồng keo.

Khẩn trương kiểm tra vụ phá rừng gần di tích Hội trường Mùa Xuân

Ngày 8-9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho hay chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa khẩn trương kiểm tra, báo cáo về việc người dân phản ảnh một diện tích lớn rừng gần di tích lịch sử quốc gia Hội trường Mùa Xuân (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) bị chặt phá để làm rẫy. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra chậm nhất trong ngày 10-9.

Theo ông Tạ Ngọc Khánh - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa, kiểm lâm đã phát hiện vụ phá rừng này, bước đầu xác định khoảng 2.000m2 rừng bị phá hoại.

Hội trường Mùa Xuân là một di tích nằm trong quần thể di tích Căn cứ của tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ (gồm: Nhà thờ Bác Hồ, Hội trường Mùa Xuân, Cơ quan Tỉnh ủy, Cơ quan UBND Cách mạng, Nhà Giao tế, Cơ quan UBMTDT Giải phóng, Cơ quan Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Trường Đảng, Cơ quan Tỉnh đội, Xưởng quân giới 200, Cơ quan Ban An ninh, Bệnh xá Trúc Bạch và Trường Y tế), được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 2008.

Phú Yên kiểm tra, xử lý toàn bộ các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa Phú Yên kiểm tra, xử lý toàn bộ các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu rà soát, kiểm tra tất cả các vụ phá rừng tại huyện Sơn Hòa để xử lý dứt điểm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên