05/09/2021 20:30 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu kiểm tra thông tin phá rừng Tuổi Trẻ Online nêu

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu làm rõ thông tin vụ phá rừng tự nhiên tại thôn Tân Hội (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) mà Tuổi Trẻ Online chiều nay 5-9 phản ánh.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu kiểm tra thông tin phá rừng Tuổi Trẻ Online nêu - Ảnh 1.

Rừng tự nhiên Suối Quanh ở thôn Tân Hội (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bị tàn phá để trồng keo - Ảnh: DUY THANH

Tối 5-9, ông Ngô Đình Thiện - chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên - cho biết Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên vừa có chỉ đạo liên quan đến phản ánh của Tuổi Trẻ Online về vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại thôn Tân Hội (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa).

Trong văn bản được gởi cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên và Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa vào chiều tối cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên với nội dung: 

Ngày 5-9-2021, báo Tuổi Trẻ Online có bài viết "Rừng tự nhiên ở Phú Yên lại bị tàn phá: Lợi dụng dịch COVID-19 để phá rừng?" phản ánh tình trạng phá rừng, đốt dọn lấy đất trồng keo tại xã Sơn Hội.

Qua xem xét, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; có phản hồi cụ thể đến các cơ quan báo chí theo quy định; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, tại khu rừng Suối Quanh thuộc thôn Tân Hội đang diễn ra tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng keo.

Chủ tịch UBND xã Sơn Hội cho biết qua kiểm tra xác định việc phá rừng xảy ra từ tháng 7-2021 đến nay với 6 khoảnh, tổng diện tích ban đầu ghi nhận là 3,1ha. Hiện lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản, đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để xử lý theo quy định pháp luật.

Rừng tự nhiên ở Phú Yên lại bị tàn phá: Lợi dụng dịch COVID-19 để phá rừng? Rừng tự nhiên ở Phú Yên lại bị tàn phá: Lợi dụng dịch COVID-19 để phá rừng?

TTO - Những khu rừng tự nhiên với các loại cây lớn còn phân bổ tương đối dày trên đồi núi thuộc rừng Suối Quanh (xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) lại bị lâm tặc cưa chặt lấy gỗ, đốt dọn lấy đất trồng keo.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên