06/07/2024 21:13 GMT+7

Đê hồ Động Đình vỡ lớn, ông Tập phải chỉ đạo dù đang công du

Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài đã chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau vụ vỡ đê ở hồ Động Đình.

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái vào ngày 6-7 cho thấy lực lượng cứu hộ tại vị trí con đê bị vỡ ở hồ Động Đình tại tỉnh Hồ Nam - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ảnh chụp bằng máy bay không người lái vào ngày 6-7 cho thấy lực lượng cứu hộ tại vị trí con đê bị vỡ ở hồ Động Đình tại tỉnh Hồ Nam - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 6-7, Tân Hoa xã đưa tin khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để gia cố bờ kè tại hồ Động Đình (Dongting), hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam, sau khi đê hồ này bị vỡ hôm 5-7.

Bờ kè dài 14,3km - được coi là "tuyến phòng thủ thứ hai" - nằm cách đê bị vỡ khoảng 2km.

Hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam bị vỡ đê

Thanh tra địa phương Chen Wen Ping đánh giá đây là một nhiệm vụ khó khăn vì bờ kè không vững chắc bằng con đê và chưa được sử dụng để chặn nước kể từ năm 1996.

Theo công ty kỹ thuật của Tập đoàn Anneng Trung Quốc, việc gia cố bờ kè dự kiến mất 4 ngày.

Các nhân viên cứu hộ đã dọn sạch các chướng ngại vật dưới chân bờ kè và ông Chen đã chỉ đạo họ đặt các bao cát gia cố.

Hồ Động Đình nằm ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Chiều 5-7, khoảng 10m đê hồ này bị vỡ, nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Đoàn Bắc có diện tích khoảng 50km2. Khu vực này từng xảy ra sự cố vỡ đê năm 1996.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đắp đê bị vỡ ở hồ Động Đình ngày 6-7 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đắp đê bị vỡ ở hồ Động Đình ngày 6-7 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Từ trưa 6-7, sự cố vỡ đê đã khiến nước tràn vào nhiều hơn, gây nguy hiểm cho bờ kè. Các chuyên gia cảnh báo bờ kè rất quan trọng và phải được gia cố theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đến chiều 6-7, mực nước bên trong và bên ngoài vị trí đê vỡ đã ngang bằng nhau và dòng nước đã chậm lại.

Có khoảng 5.000 cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Hiện chưa có thông tin về người mắc kẹt hoặc thương vong.

Từ ngày 16-6, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong năm nay, phá vỡ kỷ lục ở một số khu vực.

Chiều 5-7, khoảng 10m đê hồ Động Đình bị vỡ, nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng - Ảnh: CFP

Chiều 5-7, khoảng 10m đê hồ Động Đình bị vỡ, nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng - Ảnh: CFP

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài (thăm cấp nhà nước tới Tajikistan) đã ra chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau vụ vỡ đê.

Ông Tập nhấn mạnh rằng kể từ khi Trung Quốc bước vào mùa lũ chính, một số khu vực của nước này đã trải qua các trận mưa lớn trong thời gian dài, dẫn đến tình hình kiểm soát lũ lụt trở nên nghiêm trọng. Tình trạng xói mòn bờ kè có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm, gây ra những rủi ro đáng kể và nguy hiểm tiềm ẩn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chỉ thị nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng khẩn cấp, kiểm soát tình hình, bố trí chỗ ở phù hợp cho những người bị ảnh hưởng và tăng cường tuần tra các hồ chứa và bờ kè...

Sợ vỡ đập, Trung Quốc kêu gọi thanh niên trai tráng về quê canh đê, chống lũSợ vỡ đập, Trung Quốc kêu gọi thanh niên trai tráng về quê canh đê, chống lũ

TTO - Đảo Giang Châu nằm giữa sông Trường Giang (Trung Quốc) chỉ có chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em sau khi đàn ông chuyển tới các nơi khác tìm việc làm. Giờ đây khi lũ ập tới và thiếu người, họ kêu gọi lực lượng đàn ông khỏe mạnh quay về quê.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên