29/08/2023 15:46 GMT+7

Để doanh nghiệp triệt hạ rừng phi lao, 1 phòng chức năng được đề xuất rút kinh nghiệm

Liên quan vụ "Doanh nghiệp ở Ninh Thuận tự ý triệt hạ rừng phi lao để làm dự án", Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đã đề xuất lên tỉnh hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm tập thể một phòng thuộc chi cục kiểm lâm.

Khu vực Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay triệt hạ 1ha rừng phi lao để làm dự án Ninh Chữ Sailing Bay khi chưa thực hiện việc đấu giá - Ảnh: DUY NGỌC

Khu vực Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay triệt hạ 1ha rừng phi lao để làm dự án Ninh Chữ Sailing Bay khi chưa thực hiện việc đấu giá - Ảnh: DUY NGỌC

Ngày 29-8, ông Trần Ngọc Hiếu - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận - cho biết sở đã có văn bản xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan việc để rừng phi lao bị triệt hạ tại dự án Ninh Chữ Sailing Bay, xã Tri Hải (huyện Ninh Hải).

Theo đó, việc xảy ra thiếu sót "để Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay có hành vi chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì trách nhiệm chính thuộc về công ty này".

Đồng thời trách nhiệm có liên quan thuộc về ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa. Đơn vị này đã nhận trách nhiệm là không kịp thời kiểm tra rừng trồng tại khu vực dự án Ninh Chữ Sailing Bay, nên dẫn đến việc công ty cổ phần Ninh Chữ Bay tổ chức khai thác tận dụng lâm sản không đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: "Với chức năng tham mưu trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lâm nghiệp thì Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm cũng phải có trách nhiệm".

Sở này đã đề xuất UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét thống nhất với nội dung nghiêm túc rút kinh nghiệm với tập thể Phòng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét nội dung báo cáo và căn cứ các quy định pháp luật để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Thời gian hoàn thành trước ngày 5-9.

Phát hiện rừng phi lao bị triệt hạ nhưng không báo cáo

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, Công ty cổ phần Ninh Chữ Bay đã tự ý triệt hạ 1ha rừng phi lao để làm dự án Ninh Chữ Sailing Bay tại xã Tri Hải (huyện Ninh Hải) khi chưa được phép.

Rừng phi lao bị cưa hạ trong khoảng từ ngày 6-5 đến 16-5-2022.

Thế nhưng khi phát hiện rừng phi lao trên đã bị cưa hạ, ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa lại không báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng cao hơn.

Đến ngày 24-5-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra tại dự án mới phát hiện sự việc.

Rừng ở "điểm nóng" bất động sản Lâm Đồng bị triệt hạ và san lấpRừng ở 'điểm nóng' bất động sản Lâm Đồng bị triệt hạ và san lấp

TTO - Tại tiểu khu 613 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), một trong những điểm "nóng” bất động sản, có 1,9 hecta rừng bị triệt hạ bằng cưa máy, cây chất thành đống la liệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên