Tag: trách nhiệm người đứng đầu

Bí thư giao hạn chót để cán bộ hứa về giải ngân vốn đầu tư công

“Đường dài mới biết ngựa hay, còn 70 ngày nữa ngựa chạy đi” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã ví von như thế khi yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư dự án… phải cam kết việc mình sẽ làm trong 70 ngày tới.

Để doanh nghiệp triệt hạ rừng phi lao, 1 phòng chức năng được đề xuất rút kinh nghiệm

Liên quan vụ "Doanh nghiệp ở Ninh Thuận tự ý triệt hạ rừng phi lao để làm dự án", Sở Nông nghiệp đề xuất rút kinh nghiệm.

Thủ tướng ra công điện chấn chỉnh bộ ngành né tránh xử lý kiến nghị

Nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ ngành chưa được giải quyết hoặc có trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện chấn chỉnh.

Cảnh cáo giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đỗ Hữu Trí, giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, có nhiều sai phạm, tổng số tiền sai phạm trên 10 tỉ đồng.

Một phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

TTO - Ngày 25-11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Phạm Văn Thành (42 tuổi) - tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh - thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Quốc hội: Giải ngân vốn đầu tư công chậm, phải có cá nhân chịu trách nhiệm

TTO - Quốc hội đề nghị Chính phủ đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn và cá nhân hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm.

San múc cả góc đồi chở đi bán, chính quyền địa phương nói khó ngăn chặn

TTO - Dù luật quy định rất rõ về việc san lấp, nghiêm cấm múc đất mang đi san lấp khi chưa có giấy phép nhưng tại Đắk Lắk, Đắk Nông nạn xẻ đồi, chở đất đi bán vẫn diễn ra ngang nhiên.

Lãnh đạo Cục Trẻ em: Phải truy cứu trách nhiệm lãnh đạo phường

TTO - Ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, khẳng định các hành động bạo lực đối với trẻ em là vi phạm pháp luật. Cục đã đề nghị Sở LĐ-TB&XH TP.HCM phối hợp công an xác minh, truy cứu trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

Chủ tịch huyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người thân trái quy định

TTO - Ông Bùi Văn Thành - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) - bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng do thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người thân trái quy định và một số vi phạm khác.

Khống chế COVID-19 dịp tết ở TP.HCM: 'Xử lý ngay những trường hợp đầu tiên'

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch COVID-19 lây lan dịp Tết Nguyên đán 2021.