
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn qua huyện Tây Hòa, Phú Yên cũ) - Ảnh: THANH THƯƠNG
Ngày 7-2, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong) cho hay các nhà thầu đang dồn lực hoàn thiện các hạng mục còn lại trước 10-2, sau đó tổ chức kiểm tra, nghiệm thu từ ngày 10 đến 13-2, phấn đấu thông xe 36km đầu tiên của cao tốc vào 15-2 (trước Tết Nguyên đán) theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
Tuy nhiên theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7, dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong mặc dù đã hoàn thành 36km đầu tiên, nhưng đến ngày 15-2 phương tiện giao thông vẫn có khả năng chưa thể lưu hành trên tuyến cao tốc này vì phải đợi ý kiến, sự cho phép của cấp có thẩm quyền.
"Để đưa tuyến cao tốc vào khai thác cần Hội đồng nghiệm thu nhà nước, phía cảnh sát giao thông kiểm tra, thẩm định...
Chưa kể dịp Tết lượng xe đông, nếu xảy ra trường hợp xe bị sự cố, tai nạn phải có phương án xử lý, hỗ trợ. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, khi cấp thẩm quyền chấp nhận đưa vào khai thác thì phương tiện mới có thể lưu thông trên cao tốc. Các nút giao, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đang được hoàn tất", lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 nói.
Riêng đoạn Km36 - Km 48+052, các nhà thầu đang tập trung thi công kết cấu áo đường; sau Tết còn khoảng 70.000 tấn bê tông nhựa còn lại sẽ được thi công gấp rút, để kịp mốc thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 3-2026.

Dự án hầm Tuy An trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong - Ảnh: THANH THƯƠNG
Dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong, qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có tổng chiều dài hơn 48km.
Điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh (thuộc địa phận xã Tuy An Bắc), kết nối với đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Hòa Xuân), nối tiếp với đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả và đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng, khởi công vào đầu năm 2023.
Gấp rút khắc phục sự cố, sạt lở tại quốc lộ 1 qua Phú Yên cũ

Đơn vị thi công gấp rút khắc phục vị trí sạt lở trên đèo Cả - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Võ Đình Thái - Phó giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên - cho hay dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ dự báo sẽ tăng cao.
Sau đợt mưa bão lịch sử cuối tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề và làm tê liệt giao thông, thời gian qua các đơn vị chức năng đã tập trung khắc phục, đảm bảo tuyến đường thông suốt, êm thuận trở lại.
Hiện toàn tuyến quốc lộ 1 đã cơ bản khắc phục: xử lý hơn 9.000m² ổ gà, rạn nứt, 2.900m² sình lún, 6.600m³ đất đá sụt trượt, dọn 412 cây ngã đổ, khôi phục hàng trăm biển báo, rãnh thoát nước và dải phân cách bị hư hỏng.
Đáng chú ý, tại khu vực đèo Cả, Km1360+890 thuộc địa phận xã Hòa Xuân, công tác xử lý sụt trượt, xếp kè rọ thép đá hộc và đắp đất nền đường đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành và thông xe trước ngày 10-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận