Ông Hoàng Văn Đức, cựu giám đốc CDC Huế, vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam trở lại sau ít ngày được tòa tuyên miễn hình phạt tù.
Nguyên giám đốc CDC Thừa Thiên Huế được miễn hình phạt tù trong vụ án vi phạm các quy định đấu thầu vật tư y tế chống dịch COVID-19.
Để nhiều gói thầu có giá trúng thầu chênh lệch bảy lần, thậm chí chênh lệch 11 lần so với giá nhập khẩu, giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu bị đề nghị kiểm điểm.
Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể để có căn cứ thực hiện đấu thầu thuốc, đáp ứng nhu cầu thực tiễn người bệnh.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 24 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu. Trong đó, riêng lĩnh vực y tế, bệnh viện được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn làm giá gói thầu.
Thuốc thông dụng, khối lượng lớn phải đưa vào đấu thầu tập trung. Thuốc hiếm, đặc trị, chuyên khoa thì phân cấp tối đa cho bệnh viện.
Sau mỗi hợp đồng đấu thầu vật tư y tế chống dịch COVID-19, các nhà thầu đều “lại quả” cho lãnh đạo CDC Huế 2-3%. Tổng số tiền này là hơn 200 triệu đồng.
85 bác sĩ là giám đốc các bệnh viện và trung tâm y tế ở TP.HCM tiếp tục được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác đấu thầu.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thường - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) - tại hội thảo Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện 2023 do Sở Y tế Hà Nội tổ chức trong hai ngày 25, 26-8.
'Hiện nay việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế có thể thực hiện nhưng rất chậm. Nhiều hạng mục mời thầu nhiều lần mới có nhà thầu tham gia'.
Các trạm y tế vẫn chưa thu hút người dân đến khám, chữa bệnh ban đầu bởi việc đấu thầu cung ứng thuốc vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.
Sở Y tế TP.HCM quyết tâm triển khai đấu thầu thuốc tập trung hướng về y tế cơ sở nhằm tăng cường cơ số thuốc cho các trạm y tế, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế dành cho nơi này.
"Nút thắt" thủ tục phần nào được cởi bỏ khi Chính phủ có nghị quyết 30 và nghị định 07, nhiều bệnh viện tại TP.HCM đã phát thông báo mời thầu trang thiết bị, vật tư y tế sau thời gian dài bế tắc.
Bộ Y tế đã ban hành thông tư 06 sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Trong đó, bãi bỏ quy định về giá trúng thầu “năm sau không được cao hơn năm trước”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết hiện có khoảng 500 danh mục mặt hàng thuộc diện mua thuốc tập trung và khối lượng như vậy rất nhiều. Đồng thời, bộ cũng đang quá tải việc mua thuốc.
Hiện nay có những trang thiết bị y tế chỉ có 1, 2 nhà phân phối, có những lúc báo giá có thể lên gấp 2 - 3 lần giá nhập khẩu, do đó nhiều doanh nghiệp lo ngại bị kết luận 'thổi giá'.
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định giá gói thầu đang là vấn đề khó khăn nhất của bệnh viện. Nếu tiếp tục chờ đợi 3 báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất.
TTO - Tháng 8 vừa rồi, cả nước tưởng đã đỡ lo khi Trung tâm Đấu thầu mua sắm tập trung quốc gia (Bộ Y tế) hoàn tất ba gói thầu mua sắm thuốc năm 2022 - 2023 cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Tổng giá trị ba gói thầu lên tới gần 6.300 tỉ đồng.
TTO - Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng: "Chúng ta cần phải kết thúc để chuyển sang giai đoạn phòng, chống dịch khác. Trong thực tế chúng ta đã giảm mức độ phòng dịch, thậm chí nhiều nơi đã coi như hết dịch".
TTO - Chia sẻ với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, giám đốc Bệnh viện quận 11 cho biết bệnh viện 'rất mệt' vì quá nhiều văn bản hướng dẫn trong đấu thầu, thiếu thuốc nhưng không thể tự mua sắm dù đã tự chủ toàn bộ chi thường xuyên từ năm 2017.