
VN-Index mất mốc 1.800 điểm sau phiên 6-3 - Ảnh: HỮU HẠNH
Mở cửa phiên sáng 6-3, tâm lý thận trọng từ phiên trước tiếp tục đeo bám thị trường. Lực bán dâng cao ngay từ đầu giờ tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, gây áp lực trực tiếp lên chỉ số chung. Chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, VN-Index giảm 26,38 điểm về mốc 1.781,27 điểm.
Thị trường chứng khoán mất mốc tâm lý 1.800 điểm
Ngay sau đó, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc kéo chỉ số tăng điểm và giằng co quanh mốc 1.800 điểm. Trong phiên sáng, nhóm dầu khí, năng lượng, vận tải tiếp tục đà hạ nhiệt từ phiên trước khi PLX, GAS giảm khá sâu, mất 4-5%. Các cổ phiếu trụ cột khác phần lớn cũng đều chìm trong sắc đỏ như MSN, VJC, GVR, SSI, MWG.
Đến gần cuối phiên, áp lực bán hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu lớn thu hẹp đà giảm giá. DGC tăng gần 4% lên 73.800 đồng, VPL tăng 2,4% lên 77.300 đồng. Các mã BID, VCB, HDB, VHM, SHB duy trì sắc xanh nhạt. Tạm nghỉ phiên sáng, VN-Index giảm 8,75 điểm về 1.799,76 điểm.
Sang đến phiên chiều, thị trường tiếp tục đà giảm khi mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Diễn biến cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán, tuy nhiên bên bán có phần thắng thế khi chỉ số rơi về mốc 1.781,41 điểm. Vùng giá 1.780 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ tốt khi VN-Index bật tăng trở lại. Tuy nhiên sau đó thị trường lại lùi về ngưỡng hỗ trợ 1.770 điểm, giảm 37,78% (-2,09%).
Kết thúc phiên 6-3, VN-Index giảm 40,67 điểm (-2,25%) xuống còn 1.767,84 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm 38,57 điểm (-1,99%) còn 1.904,19 điểm.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,95 điểm (-1,53%) xuống 257,59 điểm, còn UPCoM-Index giảm 1,05 điểm (-0,82%) về 126,85 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá khi toàn thị trường ghi nhận 497 mã giảm, 231 mã tăng và 777 mã đứng giá. Trong đó có 33 cổ phiếu tăng trần và 29 mã giảm sàn.
Về thanh khoản, giá trị giao dịch của VN-Index đạt khoảng 32.295 tỉ đồng, giảm 7,75% so với phiên giao dịch trước đó và 19,7% so với trung bình 5 phiên trước.
Điểm sáng le lói ở nhóm nguyên vật liệu
Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, VIC gây áp lực giảm mạnh nhất lên thị trường khi lấy đi 12,52 điểm của VN-Index. Các mã khác ảnh hưởng tiêu cực gồm GAS giảm 3,73 điểm, GVR giảm 2,27 điểm, MCH giảm 2,13 điểm và TCX giảm 1,96 điểm.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu BSR giúp kéo lại cho VN-Index 1,64 điểm. Theo sau là VPL đóng góp 0,48 điểm, PVT tăng trần giúp kéo 0,22 điểm.
Nhóm bất động sản giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch khi đa số cổ phiếu lớn như VIC giảm 5,04%, KDH giảm 3,93%, IDC giảm 3,35%. VHM và DXG đứng giá. Chiều ngược lại, NLG, NVL giữ được sắc xanh khi tăng lần lượt 1,56% và 0,9%.

Thị trường đỏ lửa trong phiên giao dịch 6-3 - Ảnh: Vietcap
Nhóm cổ phiếu năng lượng - dầu khí tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh sau thời gian tăng nóng. GAS giảm 6,53%, PLX giảm 4,17 %, PVC giảm 2%, chỉ có BSR tăng 4,07% và PVT tăng trần.
Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ gần như bao phủ toàn bộ khi VCB giảm 1,44%, BID giảm 1,91%, STB giảm 1,69%, TCB giảm 2,33%. Hiếm hoi có SHB tăng 0,98%.
Nhóm chứng khoán cũng rơi sâu khi SSI giảm 5,97%, VCI giảm 6,17%, SHS giảm 6,6%, thậm chí TCX giảm sàn. Chiều ngược lại, VIX tăng 2,02% với thông tin hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận quyền mua cổ phiếu phát thành thêm tỉ lệ 60% với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Một số điểm xanh xuất hiện trên nhóm nguyên vật liệu khi DGC tăng 2,96%, MSR tăng 2,21%, DCM tăng 3,77%. Tuy nhiên GVR lại giảm sàn, HPG đứng giá.
Cổ phiếu DGC tăng giá trong bối cảnh nguồn cung photpho toàn cầu đang thắt chặt. Giá P4 tại Trung Quốc đã tăng khoảng 17% kể từ đầu năm.
Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Tổng giá trị mua vào đạt gần 3.512 tỉ đồng trong khi bán ra 4.901 tỉ đồng, qua đó bán ròng hơn 1.389 tỉ đồng trên toàn thị trường.
FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 578 tỉ đồng. Các mã khác cũng bị bán mạnh gồm SSI gần 187 tỉ đồng và VIC hơn 171 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, BSR được mua ròng nhiều nhất với gần 161 tỉ đồng, tiếp theo là DCM gần 118 tỉ đồng và MWG khoảng 87 tỉ đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận