Dù VN-Index bất ngờ phục hồi 5 điểm cuối phiên 4-3, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên vội bắt đáy, mà cần theo dõi thêm biên độ và thanh khoản thị trường.
VN-Index đảo chiều tăng 5 điểm cuối phiên 4-3 - Ảnh: HỮU HẠNHVN-Index chấm dứt chuỗi giảm điểm
Sau 2 phiên giảm mạnh đầu tuần do tác động từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu trước lo ngại căng thẳng Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch 4-3 đầy biến động khi VN-Index bất ngờ đảo chiều phục hồi vào cuối phiên.
Kết phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm, tương đương 0,28%, lên 1.818,27 điểm. Trước đó trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm lùi xuống 1.767 điểm và chốt phiên sáng quanh mốc gần 1.790 điểm, giảm hơn 23 điểm và mất mốc 1.800 điểm.
Trái ngược với VN-Index, các chỉ số khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh. HNX-Index giảm 2,16 điểm (-0,83%) xuống 257,85 điểm, UPCoM-Index giảm 1,83 điểm (-1,42%) còn 127,23 điểm. Trong khi đó VN30-Index giảm nhẹ 2,82 điểm (-0,14%) xuống 1.956,53 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 551 mã giảm giá, trong khi chỉ có 226 mã tăng. Toàn thị trường ghi nhận 28 mã tăng trần và 22 mã giảm sàn, cùng 744 mã đứng giá.
Thanh khoản duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt khoảng 48.020 tỉ đồng, tăng hơn 9% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển mạnh dù tâm lý thị trường còn nhiều thận trọng.
Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng. Tổng giá trị mua vào đạt 4.868 tỉ đồng, trong khi bán ra 6.654 tỉ đồng, tương ứng bán ròng 1.786 tỉ đồng trong phiên. FPT bị bán mạnh nhất với giá trị 392 tỉ đồng, tiếp đến là POW 328 tỉ đồng và VHM 232 tỉ đồng.
Ở chiều ngược lại, VCI được mua ròng mạnh nhất với hơn 194 tỉ đồng, theo sau là DCM 91 tỉ đồng và VCB 82 tỉ đồng.
Dầu khí, chứng khoán nâng đỡ thị trường
Xét theo mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên. BID là mã đóng góp tích cực nhất khi giúp chỉ số tăng 3,19 điểm. Theo sau là GAS (+2,82 điểm), MCH (+2,67 điểm), VCB (+2,53 điểm) và BSR (+2,47 điểm).
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn gây áp lực lên thị trường. GVR lấy đi 1,73 điểm của VN-Index, TCB làm giảm 1,59 điểm. Các mã khác như GEE (-0,87 điểm), FPT (-0,67 điểm) và POW (-0,61 điểm) cũng tác động tiêu cực đến chỉ số.
Nhóm cổ phiếu tác động đến chỉ số phiên 4-3 - Nguồn: VSF
Diễn biến các nhóm ngành cho thấy sự phân hóa khá rõ. Nhóm ngân hàng giao dịch trái chiều khi một số cổ phiếu tăng khá tốt như BID (+4,71%), VCB (+2,27%) và CTG (+1,39%), trong khi TCB giảm 3,27%, STB giảm 1,62%, VPB giảm 1,09% và ACB giảm 1,28%.
Nhóm công ty chứng khoán lại giao dịch tích cực với nhiều mã tăng mạnh như VCI tăng 6,94%, SSI tăng 3,37%, HCM tăng 2,93%, VND tăng 2,45% và SHS tăng 2,73%.
Cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường. BSR tăng 6,17%, PVT tăng 6,92%, PLX tăng 5,14% và GAS tăng 4,29%. Tuy nhiên trong nhóm này vẫn có sự phân hóa, khi PVS giảm 4,76% và OIL giảm 2,07%.
Ở nhóm bất động sản, VHM và DXG đứng giá trong khi VIC tăng nhẹ 0,06% và VRE tăng 6,26%. Ngược lại, một số mã chịu áp lực giảm như IDC (-4,75%) và KBC (-3,39%).
Nhóm bán lẻ cũng ghi nhận diễn biến phân hóa khi MWG tăng 0,68% và DGW tăng nhẹ 0,11%, trong khi FRT giảm 4,73%.
Kiên nhẫn theo dõi các tín hiệu
Nhận định về thị trường 4-3, ông Lương Duy Phước - Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Kafi - cho rằng trong bối cảnh tâm lý lo âu đang bao trùm thị trường, nhà đầu tư cần đặt quản trị rủi ro danh mục và bảo toàn tài sản lên ưu tiên cao nhất.
Theo ông, nhà đầu tư vẫn có thể giải ngân nhưng tỉ trọng cổ phiếu nên duy trì dưới 30% danh mục. Nguyên nhân là xu hướng chủ đạo của phần lớn cổ phiếu ngoài nhóm dầu khí hiện nay đang hướng về kiểm định các vùng hỗ trợ, khiến xác suất có lãi nếu mua vào thời điểm này chỉ ở mức khoảng 50:50.
Riêng nhóm dầu khí đang bước vào giai đoạn phân hóa. Nếu muốn đi theo dòng tiền lớn, nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng dài hạn rõ ràng như GAS hay PVT.
Bên cạnh đó, nhóm được đánh giá an toàn hơn trong giai đoạn này là xây dựng - vật liệu và bán lẻ, với các mã như CTD, HPG, MWG hay FRT đang dần về vùng định giá hấp dẫn và triển vọng kinh doanh ít phụ thuộc vào biến động giá dầu.
Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng trong một thị trường giảm, hơn 75% cổ phiếu có xu hướng đi theo đà chung bất chấp nội tại doanh nghiệp.
Vì vậy thay vì vội vàng bắt đáy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn theo dõi thêm các tín hiệu về biên độ dao động và thanh khoản để xác định điểm mua phù hợp khi thị trường thực sự hình thành vùng đáy.
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz, nhóm dầu khí và phân bón - hóa chất trở thành tâm điểm dòng tiền. Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng, nhóm có ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường, lại suy yếu.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận