04/03/2026 09:08 GMT+7

Đọc nhanh 4-3: Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ cùng vàng bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua phiên giảm mạnh khi chỉ số Dow Jones mất hơn 400 điểm. Cùng lúc, giá vàng lao dốc hơn 200 USD trong bối cảnh chỉ số sức mạnh đồng USD tăng lên.

chứng khoán - Ảnh 1.

Nhà giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán New York - Ảnh: REUTERS

Dầu tăng giá, đồng USD mạnh lên khiến thị trường tài chính chao đảo

- Sáng 4-3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng trở lại gần 70 USD sau khi mất hơn 300 USD đêm qua. Hiện mỗi ounce có giá 5.160 USD.

Tương tự, giá bạc cũng phục hồi trở lại với mức tăng gần 2%, lên sát 84 USD sau khi lao dốc mạnh đêm qua.

Thị trường kim loại quý đi xuống trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh. Chỉ số Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng 0,9%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng. Hiện DXY dao động ở mức 99,3 điểm.

Đồng USD mạnh lên kéo theo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng, tạo thêm áp lực lên các thị trường tài chính.

- Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm mạnh. Có thời điểm chỉ số Dow Jones mất hơn 1.000 điểm, tương đương khoảng 2,1%. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng có lúc giảm gần 2%.

Tuy vậy, đến cuối phiên, đà giảm thu hẹp, trong đó Dow Jones chỉ còn giảm hơn 400 điểm (-0,83%).

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài. Giao tranh tại khu vực này đã bước sang ngày thứ tư và có dấu hiệu lan rộng sang nhiều quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định cuộc xung đột có thể kéo dài hơn một tháng.

- Chưa kể, chiến sự còn đẩy giá dầu tăng vọt. Sáng nay, dầu thô WTI tiếp tục tăng 1,22%, lên 75,47 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn và áp lực lạm phát có thể gia tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu.

Nỗi lo này cũng lan sang thị trường tài chính châu Á. Kết phiên 3-3, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm gần 5,9%, một trong những mức giảm mạnh nhất trong thời gian gần đây. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 cũng lao dốc gần 1,8%.

- Trong nước, kết phiên VN-Index giảm -32,96 điểm (-1,79%) về mức 1.813,14 điểm, chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.800 điểm. VN30 giảm mạnh hơn -51,4 điểm (-2,56%) về mức 1.959,35 điểm, dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Giới phân tích trong nước nhận định cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran có nguy cơ lan thành xung đột khu vực rộng lớn hơn. Khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn kéo dài, nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng tại trung tâm năng lượng của thế giới đang thúc đẩy nhà đầu tư, chuyển sang các danh mục an toàn, sang các nhóm ngành, doanh nghiệp có lợi thế trong bối cảnh hiện nay.

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên quản trị rủi ro, chấp nhận áp lực hiện nay và tiếp tục cơ cấu danh mục.

Chỉ nên ưu tiên nắm giữ theo xu hướng các doanh nghiệp chất lượng trong các ngành tăng trưởng hơn so với thị trường chung, đã được cập nhật theo tương quan các nhóm ngành. Các ngành phục vụ, sản xuất nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thương mại tiếp tục gia tăng.

Tin tức doanh nghiệp trong nước có gì?

- Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện Lạnh (REE) vừa thông qua chủ trương để công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại Công ty CP Điện gió Phú Cường.

Thương vụ được thực hiện theo thỏa thuận giữa REE Energy và bên chuyển nhượng nhằm triển khai Cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, với tổng công suất lắp đặt 200MW.

Nếu hoàn tất, Công ty Điện gió Phú Cường sẽ trở thành công ty con của REE Energy.

- Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tơ tằm Á Châu do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Theo quyết định, doanh nghiệp có trụ sở tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định.

Các tài liệu công bố chậm gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2023 và 2024; báo cáo thường niên năm 2023, 2024; thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2024, 2025; biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông; cùng các báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2023 - 2025.

- Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam Nasco (NAS) vừa bổ nhiệm ông Bùi Đức Thanh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, với nhiệm kỳ 5 năm.

Theo thông báo ngày 25-2 của Nasco, ông Thanh đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty, thay thế ông Trần Việt Phương - người vừa bị miễn nhiệm chức Tổng giám đốc.

Nasco hiện là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN).

Đọc nhanh 4-3: Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ cùng vàng bị bán tháo - Ảnh 3.Đọc nhanh 24-2: Vàng tăng dựng đứng, chứng khoán Mỹ rực lửa, VN-Index ra sao?

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ, bitcoin đều giảm mạnh trong phiên 23-2. Ngược lại thị trường kim loại quý lại chứng kiến đà tăng bứt tốc từ vàng bạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất