
Nội soi dạ dày, đại tràng giúp sàng lọc sớm bệnh ung thư đường tiêu hóa - Ảnh: BVCC
Tuy nhiên, việc chủ quan với các triệu chứng kéo dài có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm những tổn thương nguy hiểm, trong đó có ung thư dạ dày.
Những yếu tố làm tăng nguy cơ
Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, ung thư dạ dày thường là kết quả của quá trình tổn thương niêm mạc kéo dài, liên quan đến nhiều yếu tố.
Nhiễm vi khuẩn H. pylori: H. pylori được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư. Vi khuẩn này có thể gây viêm dạ dày mạn tính, loét, teo niêm mạc và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.
Chế độ ăn uống: Thường xuyên sử dụng thực phẩm ướp muối, đồ muối chua, thực phẩm chế biến sẵn hoặc món nướng cháy; trong khi chế độ ăn thiếu rau xanh, trái cây cũng không có lợi cho sức khỏe.
Rượu bia, thuốc lá và lối sống thiếu lành mạnh: Lạm dụng rượu bia, hút thuốc, thức khuya và căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày.
Yếu tố gia đình và bệnh lý nền: Người có người thân ruột thịt mắc ung thư dạ dày hoặc bản thân có polyp dạ dày, viêm teo dạ dày mạn tính có nguy cơ cao hơn.
Triệu chứng ban đầu giống viêm loét dạ dày
Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể gần như không có triệu chứng hoặc biểu hiện giống viêm loét dạ dày thông thường.
Bác sĩ Phương khuyến cáo người dân nên đi khám khi xuất hiện đau vùng thượng vị âm ỉ, tái diễn, không rõ liên quan đến bữa ăn; đầy bụng, chướng hơi, nhanh no dù ăn không nhiều; buồn nôn hoặc nôn, đặc biệt sau ăn; sụt cân không rõ nguyên nhân; nuốt khó hoặc cảm giác thức ăn mắc nghẹn và đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu.
Đặc biệt, không nên tự điều trị kéo dài bằng thuốc dạ dày để che lấp triệu chứng mà không tìm nguyên nhân.
Người dân nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm quá mặn, đồ muối chua, đồ nướng cháy và thực phẩm chế biến sẵn; tăng cường rau xanh, trái cây; hạn chế rượu bia, không hút thuốc và duy trì lối sống lành mạnh.
Người nhiễm H. pylori cần tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc giữa chừng để hạn chế nguy cơ điều trị không hiệu quả và kháng thuốc.
Đối với những người có yếu tố nguy cơ hoặc triệu chứng bất thường, thăm khám và nội soi theo chỉ định của bác sĩ có thể giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư dạ dày.
Ung thư dạ dày có xu hướng trẻ hóa
Theo GLOBOCAN 2022 của Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), ung thư dạ dày đứng thứ 5 trong số các bệnh ung thư phổ biến trên thế giới, với gần 969.000 ca mắc mới và hơn 660.000 trường hợp tử vong.
Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận 16.277 ca mắc mới, đưa ung thư dạ dày vào nhóm 5 bệnh ung thư phổ biến nhất.
Bệnh chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi, nhưng ung thư dạ dày khởi phát ở người trẻ cũng ngày càng được quan tâm.
Một tổng quan hệ thống năm 2024 trên 89.447 bệnh nhân trẻ tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy nhóm bệnh này có những đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học riêng.
Vì vậy, các triệu chứng bất thường, kéo dài ở đường tiêu hóa, kể cả ở người trẻ, không nên chủ quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận