26/11/2022 20:07 GMT+7

Đặt 'văn phòng an ninh trật tự' xử lý hàng rong, vẽ bậy khu vực nóc hầm Thủ Thiêm

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - UBND phường Thủ Thiêm vừa đặt ‘Văn phòng ban an ninh trật tự’ tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng rong, vẽ bậy, đậu xe không đúng quy định, trộm, cướp...

Đặt văn phòng an ninh trật tự xử lý hàng rong, vẽ bậy khu vực nóc hầm Thủ Thiêm - Ảnh 1.

UBND phường Thủ Thiêm đặt "Văn phòng ban an ninh trật tự phường Thủ Thiêm" để xử lý tình trạng bán hàng rong, đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 26-11, chính quyền phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Quý Mão năm 2023 và lập lại trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Văn Kiên, chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm, cho biết thời gian qua, trên địa bàn phường (khu vực nóc hầm Thủ Thiêm) xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đô thị như người đi xe máy bị dây diều cứa rách cổ, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán hàng rong, người dân tụ tập đông ven sông Sài Gòn, nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng trộm, cướp tài sản...

Hiện nay, trên địa bàn phường cũng phát sinh tình trạng người dân đến chiếm đất do Nhà nước quản lý, các vỉa hè, tuyến đường để kinh doanh buôn bán hàng rong, tập trung chủ yếu ba khu vực: công viên hầm vượt sông Sài Gòn, khu vực hạ tầng kỹ thuật 9 lô đất, khu đất trống quy hoạch công viên ven sông Sài Gòn và các tuyến đường chính trên địa bàn gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng này, phường Thủ Thiêm đã đặt "Văn phòng ban an ninh trật tự phường Thủ Thiêm" tại số 76 đường Nguyễn Thiện Thành (phường Thủ Thiêm), cử lực lượng công an, dân quân tự vệ thường xuyên túc trực, kịp thời phản ứng nhanh các trường hợp liên quan đến an ninh trật tự, đô thị xảy ra.

Theo ông Kiên, các lực lượng sẽ thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công viên và các khu vực đất trống tụ tập, buôn bán hàng rong, xả rác...

Đồng thời, lực lượng này sẽ phối hợp với cảnh sát giao thông, trật tự đô thị... xử lý người dân đậu xe trên cầu Thủ Thiêm 2, gây cản trở giao thông và phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng gây rối trật tự, viết, vẽ, dán khẩu hiệu và phát tán tờ rơi, che lều bạt, dựng chòi tái lấn chiếm mặt bằng; xây dựng trái phép, sai phép.

Cũng theo ông Kiên, phường sẽ quyết tâm chuyển hóa địa bàn không để phát sinh, tái diễn tình trạng này trong thời gian tới.

'Tụm năm tụm ba’ ở Thủ Thiêm, phường 'rát họng' nhắc nhở

TTO - Mặc dù TP.HCM vẫn chưa cho phép dịch vụ ăn uống phục vụ ngồi tại chỗ, song ghi nhận tối 19-10, nhiều bạn trẻ rủ nhau ra khu vực hầm Thủ Thiêm ngồi ‘tụm lại’ nói chuyện, không đảm bảo 5K. Phường phải đi nhắc nhở thường xuyên.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên