
Ruộng hoa màu của người dân thôn Đại Phú, xã Đại Lộc bị bồi lấp cát sau những trận lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Sau các trận lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, những ruộng hoa màu thôn Đại Phú, Liên Thuận, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nằm ven sông Vu Gia bị bồi lấp cát từ 1m-1,5m, nhiều trụ điện bị đổ gãy.
Ruộng đồng bị bồi lấp, nông dân ngậm bùi bỏ hoang
Thời điểm này những năm trước, những bãi bồi trồng hoa màu đã trải một màu xanh ngắt, nhưng năm nay cát bồi lấp nặng sau những trận lũ, nông dân ngậm ngùi bỏ hoang ruộng.
Ông Nguyễn Nhược (60 tuổi, thôn Liên Thuận) cho biết năm nay do những trận lũ vừa qua đã gây ra tình trạng bồi lấp cát, bùn non trên ruộng trồng hoa màu của ông hơn 1m.
Còn ông Phan Văn Huynh (65 tuổi) cho hay hơn 2 sào đất của ông bị bồi lấp cát dày 1,5m.
Mùa này ông dự tính trồng khổ qua, dưa leo, bầu bí, các loại rau bán Tết, nhưng giờ không thể trồng trọt do cát bồi lấp quá nặng.
"Mong sao chính quyền có giải pháp nạo vét, đưa phương tiện cơ giới múc lớp cát giúp người dân khôi phục sản xuất", ông Huynh nói.

Ông Huynh chỉ về phía ruộng hoa màu bị cát bồi lấp nặng - Ảnh: LÊ TRUNG
Theo báo cáo của UBND xã Đại Lộc, từ ngày 26-10 đến 3-11 ở xã xảy ra đợt mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày liên tiếp, mực nước sông Vu Gia dâng cao gây lũ cục bộ, gây thiệt hại nặng nề.
Tại các thôn Liên Thuận, Đại Phú, Hòa Mỹ, Phiếm Ái 2 là khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung lớn nhất xã, toàn bộ diện tích đất trồng hoa màu đã bị bồi lấp nặng nề sau đợt lũ. Lớp đất, cát phủ dày từ 0,5m - 1m, có nơi 1,5m, che lấp hoàn toàn tầng canh tác, làm mất toàn bộ khả năng sản xuất nông nghiệp.
Có khoảng 200ha đất canh tác bị bồi lấp, trong đó gần 50ha bị bồi lấp cát nghiêm trọng từ 1m trở lên không thể phục hồi nếu không có sự hỗ trợ cơ giới và nguồn kinh phí lớn để nạo vét, san gạt, cải tạo lại mặt bằng.
Việc đất sản xuất bị bồi lấp khiến người dân mất hoàn toàn tư liệu sản xuất. Nếu khu vực này không được sớm cải tạo và phục hồi, hàng trăm hộ dân sẽ mất kế sinh nhai lâu dài. Khối lượng cát bồi lấp khoảng 450.000m³.
Địa phương này cũng kiến nghị UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương tận thu lượng cát hồi lấp trên các diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, khối lượng cát bồi lấp 450.000m³ nhằm khôi phục mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện cho người dân sớm canh tác trở lại.
Ông Huỳnh Hưng Quang, Phó chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết đợt mưa lũ vừa qua khiến 200ha đất ven sông bị bồi lấp cát, trong đó gần 50ha bị bồi lấp nặng hơn 1m, còn 150ha bị bồi lấp nhẹ, người dân tự khắc phục được.
"Sau lũ, UBND xã đã khảo sát báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở chỉ đạo của thành phố, xã đang thuê đơn vị tư vấn lập phương án, tổ chức nạo vét, báo cáo thành phố cho chủ trương thực hiện. Hiện phương án cơ bản đã hoàn thành", ông Quang nói.
Khẩn trương xử lý đất cát bồi lấp sau mưa lũ
Mới đây UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương huy động nhân dân thực hiện nạo vét, tu sửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp nhẹ để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân.
Đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp lớn, giao UBND xã, phường lập phương án cải tạo, thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 5-12; nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại sau thiên tai.
UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức quản lý lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn phường, xã và thành phố.
Thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng chủ động làm việc với các địa phương để nhận bàn giao khối lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Người dân dùng xe bò xúc cát ở những ruộng bồi lấp nhẹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Ở những ruộng bị bồi lấp nhẹ, nông dân dùng phương tiện cơ giới để cải tạo đất - Ảnh: LÊ TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận