
Vợ chồng ông Trần Văn Xuyến (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) dồn toàn lực để phục hồi ruộng rau - Ảnh: TH.NGUYÊN
Trưa 2-12, khu vực trồng rau tập trung ở Bàu Tròn (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), với khoảng 50ha chuyên canh rau ven sông, vẫn có nhiều nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để xới đất, xuống hạt lứa rau vụ đông - xuân.
Số liệu của UBND xã Đại Lộc cho biết có khoảng 111ha rau bị hư hại sau các đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại lớn nhất là các loại rau như bầu, mướp, khổ qua..., được bà con gieo xuống để gối vụ đã bị nước lũ làm chết sạch.
Bà Trần Thị Ngọc (thôn Phú Phước) nói nếu thời tiết thuận, thời điểm này rau bắt đầu có thu hoạch lai rai nhưng do mưa lũ triền miên nên đa phần bà con ở dọc sông Vu Gia - Thu Bồn mới xới đất, xuống giống.
Vùng trồng rau tại các xã ven sông Thu Bồn như Gò Nổi, Điện Bàn, Hội An... cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại xã Vu Gia với khoảng 700ha rau xanh, đặc biệt là ớt, đã bị lũ gây hư hại các vườn vừa xuống giống. Nhiều ruộng hoa màu bị bùn, cát bồi lấp hàng chục centimet, có nơi vườn rau bị đất cát xóa sổ hoàn toàn.
Tại Hội An, làng rau Trà Quế và làng quất Cẩm Hà là hai vùng chuyên canh rau và cây cảnh lớn cũng bị thiệt hại nặng. Trong đó, làng quất Cẩm Hà, với khoảng 60ha trồng quất Tết, dự báo lượng quất cung cấp ra thị trường Tết năm nay sẽ giảm mạnh vì cây bị ngập úng, hư hại nhiều.
Tương tự, nhiều loại hoa tại làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) bị thối rễ, hư hại nặng nề do bị ngập sâu hơn 1,5m trong đợt lũ vừa qua. Nông dân đang gấp rút tái vụ bằng nhiều loại hoa ngắn ngày để kịp phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.
Theo ghi nhận tại làng hoa Hà Đông, một trong những vựa hoa cúc lớn của tỉnh Quảng Nam cũ, đa số hoa cúc của người dân đều bị hư hại, thối úng do ngâm lâu trong nước lũ. Một số hộ dân bất lực đổ bỏ đất, úp chậu chờ năm sau trồng lại.
Ông Nguyễn Xuân Lắm (67 tuổi) cho biết gia đình ông đã bị thiệt hại gần 40 triệu đồng vì 500 chậu cúc bị ngập úng trong đợt lũ vừa qua. Hàng chục hộ trồng hoa gần đó cũng chịu thiệt hại nặng nề do phần lớn hoa bị úng rễ, thối gốc. Nhiều người dân gấp rút chuyển hướng sang trồng các loại hoa ngắn ngày như thược dược, xác pháo, vạn thọ...
"Cúc là loại hoa chủ lực nhưng bây giờ không kịp xuống giống trồng lại nên tôi trồng tạm vài chục chậu vạn thọ, số chậu còn lại để chờ năm sau. Vụ hoa Tết năm nay xem như mất trắng", bà Nguyễn Thị Có (65 tuổi) nói.
Các làng hoa lớn khác tại Đà Nẵng như làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân), làng hoa Vân Dương (phường Liên Chiểu) cũng bước vào vụ hoa Tết 2026 với nhiều lo lắng.
Bà Lý Dạ (chủ một vườn hoa tại Dương Sơn) cho biết mưa lũ liên tiếp khiến nhiều chậu hoa bị hư hại, lá úng và thối. Khi trời hửng nắng, bà con phải tranh thủ bón phân, ngắt lá, chăm sóc lại để hạn chế thiệt hại, giúp cây phục hồi kịp vụ Tết.
Tuy nhiên, theo dự đoán của các nhà vườn, nhiều gia đình sẽ mua sắm Tết tiết kiệm hơn để tập trung cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Do đó, các loại hoa, cây cảnh chưng Tết khó tăng giá cao dù nguồn cung giảm. Những loại hoa có giá vừa phải, dễ chưng như hoa cúc sẽ được ưa chuộng và dễ bán hơn.
Làng rau tất bật phục hồi sau lũ cho kịp vụ Tết
Sau đợt mưa lũ vừa qua, nông dân làng rau Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng), với diện tích hơn 6ha và nguồn cung rau chủ lực cho thị trường Đà Nẵng, đang tất bật khôi phục sản xuất để kịp cung ứng rau cho thị trường Tết.
Tại làng rau này, các loại rau như diếp cá, rau răm được trồng quanh năm, tạo sinh kế cho hàng chục hộ dân. Thế nhưng trong đợt lũ vừa qua, toàn ruộng bị ngập sâu hơn 2m trong nhiều ngày. Vợ chồng ông Trần Văn Xuyến (phường Điện Bàn Bắc) cho biết gia đình có gần 10 sào chuyên canh rau diếp cá, nhưng tất cả đã hư hại hoàn toàn sau lũ.
"Cả làng rau ngâm trong nước lụt nhiều ngày, rau bị lầy hết. Ngoài ra, một lượng lớn phân bón, máy bơm nước cũng hư hỏng. Tính sơ cũng hàng chục triệu đồng", ông Xuyến nói và cho biết vợ chồng ông đang dồn toàn lực để phục hồi ruộng rau. Nếu thời tiết tại Đà Nẵng tiếp tục thuận lợi, rau sẽ kịp phục hồi để phục vụ thị trường Tết.
Không riêng gia đình ông Xuyến, nhiều hộ dân khác ở làng rau Hà Đông cũng đang tất bật chăm bón, giặm lại những luống rau mới gieo để kịp phục hồi nguồn rau cho thị trường Tết. Theo thống kê của Sở NN-MT Đà Nẵng, đợt lũ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã khiến 1.400ha hoa màu tại địa phương bị hư hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận