17/09/2025 17:22 GMT+7

Đặt mục tiêu 20% chương trình liên kết với đại học top 500 thế giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 20% chương trình liên kết với các trường thuộc top 500 thế giới, xây dựng ít nhất 2 phân hiệu của đại học quốc tế uy tín tại Việt Nam.

Đặt mục tiêu 20% chương trình liên kết với đại học top 500 thế giới - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy phát biểu về định hướng phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục, chương trình liên kết đào tạo quốc tế - Ảnh: TRẦN HIỆP

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố định hướng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác quản lý và đảm bảo chất lượng đối với các chương trình liên kết đào tạo. 

Tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng các chương trình liên kết

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng, trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước. Đây là xu thế tất yếu, là yêu cầu cấp thiết trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Hiện nay nhiều trường đại học trong nước đã có chỗ đứng trong hệ thống đào tạo quốc tế, triển khai hơn 400 chương trình liên kết với khoảng 140.000 sinh viên, góp phần quan trọng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Phúc đề nghị các trường, các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy thế mạnh, mở thêm nhiều chương trình liên kết chất lượng, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời ông cũng lưu ý các địa phương và cơ sở đào tạo cần quan tâm đến công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, tư vấn du học theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, quyền lợi của người học.

"Điều then chốt vẫn là xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên vững mạnh, bởi đây là lực lượng trực tiếp triển khai các chương trình hợp tác quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết để hợp tác quốc tế trong giáo dục đạt hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao", ông Phúc nhấn mạnh.

Xây dựng ít nhất 2 phân hiệu đại học quốc tế uy tín tại Việt Nam

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thu Thủy cho biết bộ sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn tại nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế và nghị quyết 71 về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo, coi hợp tác quốc tế là một trụ cột chiến lược.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 20% chương trình liên kết đào tạo với các trường thuộc top 500 thế giới; xây dựng ít nhất 2 phân hiệu của đại học uy tín quốc tế tại Việt Nam; mở rộng mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; đồng thời nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Cũng theo bà Thủy, từ năm 2023 đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết 47 văn bản quốc tế, trong đó có 18 điều ước quốc tế và 29 thỏa thuận hợp tác quốc tế; ký 8 thỏa thuận công nhận văn bằng với nhiều nước như Pháp, Nga, Trung Quốc, Áo…

Hoạt động đầu tư nước ngoài vào giáo dục tiếp tục phát triển, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, với sự tham gia của các đối tác đến từ Mỹ, Singapore, Hàn Quốc.

Các chương trình liên kết đào tạo hiện đã đạt gần 500 chương trình, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế - quản lý và đang mở rộng sang khoa học, công nghệ.

Bên cạnh việc cử lưu học sinh ra nước ngoài, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cũng ngày càng thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế. 

Trung bình mỗi trường hiện đón khoảng 39 sinh viên quốc tế dài hạn mỗi năm; đội ngũ chuyên gia, giảng viên từ Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp đang hợp tác giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học RMIT Việt Nam.

Sẽ có 20% chương trình liên kết với ĐH top 500 thế giới, 2 phân hiệu ĐH quốc tế uy tín tại Việt Nam- Ảnh 3.Tốt nghiệp thạc sĩ chương trình liên kết sau 1 năm vẫn chưa được công nhận văn bằng

Dù đã hoàn thành chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ điều hành quản trị kinh doanh (EMBA) hơn 1 năm qua, nhưng đến nay học viên vẫn chưa được công nhận văn bằng tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất