15/02/2018 14:21 GMT+7

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người

Vĩnh Hà
Vĩnh Hà

TTO - Chiều 30 tết, những quán cà phê có "view" để xem pháo hoa đón năm mới đã kín chỗ, dù giá đặt chỗ trước không hề rẻ, có nơi lên đến 1,5 triệu đồng/người.

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người - Ảnh 1.

Những quán cà phê, nhà hàng ven Hồ Gươm có giá "đặt chỗ" xem pháo hoa lúc giao thừa từ 800 ngàn-1,5 triệu đồng/người- ảnh Chu Hà Linh

Tại Avalon cafe, nơi có vị trí rất đẹp nhìn ra Hồ Gươm tới đầu giờ chiều ngày 30 tết đã kín chỗ. Theo nhân viên của quán thì giá chỗ ngồi ngoài trời là 1.355.000 đồng/người, giá chỗ ngồi trong nhà là 1.038.000 đồng/người. Trẻ từ 3-6 tuổi được tính 50% so với giá người lớn.

Avalon café bán vé đặt chỗ. Những chỗ cuối cùng còn lại, quán chỉ ưu tiên người đặt chỗ trực tiếp. Nhiều quán cafe ở các tầng 2-3 ở ven Hồ Gươm cũng có mức giá tương tự từ trên 1 triệu-1,3 triệu đồng/người. « Hiện chỉ còn chỗ trong phòng, chỗ ngồi ngoài ban công đã hết »,  theo một nhân viên của Highland Cafe Hồ Gươm cho biết.

Nhà hàng Skyline Hà Nội cũng có mức giá từ 800.000 đến 1.300.000 đồng/người, tùy theo chỗ ngồi ở tầng 11, 12 hay tầng thượng. Nhân viên của nhà hàng này cho biết sẽ phục vụ ăn uống suốt đêm, gồm cả món truyền thống và các món ăn nhẹ cho giới trẻ. Đặc biệt phục vụ khách có mong muốn thả bóng cầu nguyện vào giao thừa.

Một quán café Cộng ở đầu phố Cầu Gỗ cho biết quán không bán vé đặt chỗ nhưng khách đặt chỗ muộn sẽ hết chỗ. "Hiện tại vẫn còn chỗ, nhưng khoảng 6-7 giờ tối có thể sẽ không còn. Mức giá ngồi có view nhìn ra ngoài trời là 500.000 đồng/người, còn trong nhà thì 300.000 đồng/người.

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người - Ảnh 2.

Một quán cafe Cộng có giá "đặt chỗ" từ 300-500 ngàn đồng/người- ảnh Vĩnh Hà

Một số quán café, nhà hàng khác ở các phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, Hàng Khay... cho biết khách đã đặt hết chỗ. Có quán giá đặt chỗ lên tới 1.500.000 đồng/người bao gồm ăn nhẹ hoặc một món đồ uống. Để thu hút khách, một số quán tổ chức tiệc cocktail, hoặc tiệc ngọt có rượu vang, bánh ngọt để khách chúc mừng năm mới.

Chiều 30 tết, đường phố Hà Nội vắng hẳn so với ngày thường và yên bình trong tiết trời se lạnh. Các phố cổ như Tạ Hiện, Hàng Bè, Hàng Bạc, nhiều hàng quán đã kê cả bản ghế ra vỉa hè chuẩn bị cho năm mới. Đặc biệt, nhiều hàng bán cây xanh, cây mía để cho người đi "hái lộc" đầu xuân đã bắt đầu chuẩn bị bày ở nhiều điểm đông người tụ tập từ chiều ngày 30.

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người - Ảnh 3.

Một góc phố Tạ Hiện- Hn chiều ngày 30 tết - ảnh Vĩnh Hà

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người - Ảnh 4.

Ven Hồ Gươm chiều 30 tết- Ảnh Chu Hà Linh

Điểm đến của người dân Hà Nội đêm giao thừa có thể sẽ tập trung quanh các điểm bắn pháo hoa, ven Hồ Gươm, Hồ Tây và các khu phố sách, phố đi bộ....

Đặt chỗ xem pháo hoa Hồ Gươm: 1,5 triệu/người - Ảnh 5.

Phút thư thái của người dân Hà Nội ở khu phố cô- ảnh Chu Hà Linh

Vĩnh Hà
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên