13/09/2022 15:00 GMT+7

Đào tạo gắn liền thực tiễn: sinh viên có cơ hội thực tập từ năm nhất

T.D.V - Tuấn Hiệp
T.D.V - Tuấn Hiệp

Cơ hội thực tập để nâng cao kỹ năng, được trải nghiệm với công việc thực tế luôn là nỗi trăn trở của không ít sinh viên khi bước chân vào đại học.

Đào tạo gắn liền thực tiễn: sinh viên có cơ hội thực tập từ năm nhất - Ảnh 1.

Học viện Ngân hàng Phú Yên đã triển khai mô hình đưa sinh viên đi thực tập nghề nghiệp ngay từ năm thứ nhất.

Học viện Ngân hàng Phú Yên với mô hình đào tạo gắn liền thực tiễn

Theo cách đào tạo thông thường, sau khi hoàn thành các môn học (Lý thuyết), ở học kỳ cuối sinh viên sẽ tham gia thực tập (Thực hành) và viết khóa luận tốt nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian thực tập của sinh viên quá ngắn và phần nào đó mang tính hình thức.

Chính vì lẽ đó, trong trường hợp sinh viên nhận thấy mình còn thiếu, yếu về kỹ năng, kiến thức nào đó trong quá trình thực tập thì sẽ không còn đủ thời gian để bổ sung kiến thức vì quá trình đào tạo đã gần như kết thúc.

Trong thời gian qua, Học viện Ngân hàng Phú Yên đã triển khai mô hình đưa sinh viên đi thực tập nghề nghiệp ngay từ năm thứ nhất của chương trình đào tạo đại học. Đây được xem là mô hình "đào tạo ngược" theo hướng đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với thực tiễn.

Được thực tập từ năm nhất, sinh viên sẽ "Nắm chắc lý thuyết - Thành thạo kỹ năng"

Với mô hình "đào tạo ngược" theo hướng Thực hành - Lý thuyết - Thực hành. Sinh viên của Học viện Ngân hàng Phú Yên được tham gia làm công tác hỗ trợ tại các ngân hàng với các vị trí công việc đơn giản như: Giao dịch viên, tư vấn sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ tín dụng, tham gia các chiến dịch sản phẩm mới của ngân hàng…

Đây được xem là những công việc phù hợp với kiến thức của sinh viên năm thứ nhất, khi chưa được nhà trường đào tạo kiến thức chuyên môn, chuyên sâu. Việc tham gia thực tập sẽ giúp cho sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, rèn luyện các kỹ năng mềm cần phải có, qua đó hình thành ý thức, thái độ học tập đúng đắn cho cả lộ trình đào tạo phía sau.

Đào tạo gắn liền thực tiễn: sinh viên có cơ hội thực tập từ năm nhất - Ảnh 2.

Sinh viên được bố trí thực tập các nội dung có tính chuyên sâu

Trong các năm học tiếp theo, khi được đào tạo nhiều hơn các kiến thức chuyên môn, sinh viên sẽ được bố trí thực tập các nội dung công việc có tính chuyên sâu hơn như: tín dụng, hỗ trợ kế toán, dịch vụ kế toán. Tại các doanh nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận thực tế với các chứng từ kế toán, hỗ trợ công việc kế toán, công tác kế toán cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: sản xuất, thương mại, dịch vụ…

Kết thúc mỗi nội dung thực tập, căn cứ vào chất lượng và mức độ đóng góp của sinh viên, các Ngân hàng, Doanh nhiệp sẽ cấp Giấy xác nhận thực tập. Đây được xem là tấm vé quý giá cho sinh viên khi làm CV, là minh chứng về kinh nghiệm thực tế cho những đòi hỏi của nhà tuyển dụng.

Với mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn, khi tốt nghiệp sinh viên của Học viện Ngân hàng Phú Yên sẽ "Nắm chắc lý thuyết - Thành thạo kỹ năng" và có thể được ưu tiên tuyển dụng của các ngân hàng, doanh nghiệp. Nhiều sinh viên được tiếp nhận làm việc ngay khi còn đang theo học tại trường.

Đào tạo gắn liền thực tiễn: sinh viên có cơ hội thực tập từ năm nhất - Ảnh 3.

Sinh viên được trải nghiệm môi trường sống lý tưởng.

Một điều đáng lưu ý là lựa chọn học tập tại Phú Yên, ngoài chất lượng đào tạo tốt, sinh viên còn được trải nghiệm môi trường sống lý tưởng của một thành phố biển với môi trường sống trong lành, người dân thân thiện, có nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm thực phong phú... và đặc biệt là với mức phí sinh hoạt vô cùng dễ chịu.

Học viện Ngân hàng Phú Yên là cơ sở đào tạo tại phía Nam của Học viện Ngân hàng với chuyên ngành đào tạo chính là: Tài chính Ngân hàng và Kế toán. Với phương châm chất lượng đào tạo đồng nhất và xuyên suốt trong toàn hệ thống (Học viện Ngân hàng chỉ cấp duy nhất một loại bằng cử nhân chính quy cho tất cả các cơ sở đào tạo), vì vậy sinh viên theo học tại Phú Yên được thụ hưởng nhiều quyền lợi:

Học tập rèn luyện và tham gia nghiên cứu khoa học trong môi trường chuẩn mực, chất lượng cao.

Sinh viên được truyền đạt kiến thức từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu của Học viện Ngân hàng.

Sinh viên được tham gia thực tập ngay từ năm thứ nhất của chương trình đào tạo.

T.D.V - Tuấn Hiệp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên