Tag: Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng bỏ xét học bạ độc lập

Từ năm 2026, Học viện Ngân hàng sẽ bỏ phương thức xét học bạ, thay vào đó thí sinh phải xét học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS, TOEFL, iBT hoặc kết hợp học bạ với điểm thi đánh giá năng lực.

Điểm sàn Học viện Ngân hàng và độ lệch điểm của 8 tổ hợp xét tuyển

Theo Học viện Ngân hàng, năm tổ hợp A00, A01, D07, D09, D14 không có chênh lệch điểm so với tổ hợp D01; tổ hợp C00, C03 có điểm trúng tuyển cao hơn so với tổ hợp D01 là 2,5 điểm/thang điểm 30.

Học viện Ngân hàng xét tuyển theo 5 phương thức

Học viện Ngân hàng (mã trường: NHH) vừa thông báo xét tuyển cho 37 chương trình đào tạo với 3.867 chỉ tiêu.

Học viện Ngân hàng tiếp tục xét học bạ, dự kiến tăng học phí

Năm 2025, Học viện Ngân hàng dự kiến dành 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ.

Eximbank ký kết hợp tác toàn diện cùng Học viện ngân hàng

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Eximbank đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Học viện Ngân hàng, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược từ năm 2024 đến năm 2029.

Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn cao nhất: 28,13 điểm

Ngành luật kinh tế của Học viện Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất 28,13 điểm, tương đương hơn 9,3 điểm/môn thí sinh mới trúng tuyển.

Điểm sàn Trường đại học Y Hà Nội, Học viện Ngân hàng

Trường đại học Y Hà Nội công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 24 điểm, Học viện Ngân hàng điểm sàn bình quân 7 điểm/môn.

Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, cao nhất 29,9/30

Có 8 chương trình đào tạo chuẩn cùng có điểm chuẩn xét học bạ 29,9, gồm kiểm toán, ngân hàng, ngân hàng số, tài chính, công nghệ tài chính, kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, luật kinh tế.

Trở lại giảng đường sau một năm đi bưng bê: 'Sợ đến một ngày, không lo nổi học phí'

Một năm trước, cô gái xứ Thanh dừng bước trước ngưỡng cửa đại học khi không có còn lựa chọn nào khác.

Học viện Ngân hàng: Chương trình đào tạo kết nối tri thức và thực tiễn

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, bên cạnh việc sở hữu tri thức, để thực sự tỏa sáng, thăng tiến và phát triển sự nghiệp, người lao động cần trang bị thêm kỹ năng thực tế và thái độ chuyên nghiệp.