
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 20-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật về giáo dục và đào tạo, các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Lo ngại Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quản lý đào tạo ngành y khoa
Nêu ý kiến liên quan đến quản lý đào tạo, đặc biệt là chuyên khoa trong ngành y tế, đại biểu đoàn TP.HCM Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế - bày tỏ rất buồn trước những giải trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung đào tạo chuyên khoa và bác sĩ nội trú là “hoàn toàn không đúng”.
Bởi với giải trình này, việc đào tạo chuyên khoa một, chuyên khoa hai và nội trú lại xem như là học chứng chỉ hành nghề. Trong khi đào tạo bác sĩ nội trú là đào tạo những tinh hoa, trí thức rất lớn của ngành y.
Thứ trưởng Bộ Y tế nói những bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú là “tinh hoa của tinh hoa” trong ngành y, nên việc xem việc đào tạo chuyên khoa và bác sĩ nội trú như đào tạo chứng chỉ hành nghề là hoàn toàn không chính xác. Thực tế đào tạo giáo dục trong ngành y là ngành khoa học thực hành, người học luôn luôn phải gắn liền với bệnh viện.
“Mong muốn đề nghị Quốc hội xem xét và lưu ý hoạt động giáo dục lĩnh vực sức khỏe phải do Bộ Y tế quản lý.
Xin thưa Quốc hội là Bộ Y tế không phải rảnh để đi giành việc, nhưng mà nếu dự thảo được thông qua thì giáo dục sức khỏe là Bộ Giáo dục quản lý, chương trình giáo dục sức khỏe cũng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục phê duyệt thì điều này rất đáng lo ngại” - ông Thức nêu.
Theo đại biểu đoàn TP.HCM, vấn đề này rất hệ trọng liên quan tới ngành y trong tương lai. Bởi không thể đào tạo ra một bác sĩ mà tách rời khỏi bệnh viện. Từ năm thứ hai, sinh viên y khoa phải đi thực hành và người bác sĩ phải xem bệnh nhân là ông thầy lớn nhất của đời mình, chứ không phải quyển sách.
Vì vậy đại biểu Trí đề nghị trong trách nhiệm quản lý giáo dục của ngành y tế, Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo chuyên sâu đặc thù, trình độ sau đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Cùng đó, hiện trong cấp phép hành nghề sức khỏe, trường giáo dục sức khỏe và trường đại học y khoa tư nhân cũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Điều này dẫn tới Bộ Y tế không kiểm soát và theo sát được việc đào tạo cũng như chất lượng các trường y tư nhân khi có nhiều nơi chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, ông Trí đề nghị hoạt động giáo dục khối ngành sức khỏe được giao về cho Bộ Y tế quản lý.
Y khoa là ngành đặc thù, không chỉ là giáo dục
Đồng tình quan điểm, đại biểu Nguyễn Hải Nam (TP Huế) cũng cho rằng việc quản lý đào tạo ngành khoa học sức khỏe nên thuộc quản lý của Bộ Y tế, thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo do đặc thù ngành y đòi hỏi quản lý theo ngành, không chỉ là giáo dục mà còn liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người.
Vì vậy quy chuẩn đào tạo phải gắn với tiêu chuẩn hành nghề, chuẩn an toàn người bệnh, quy trình chuyên môn. Tất cả những vấn đề này đều do Bộ Y tế ban hành và quản lý. Chương trình đào tạo y khoa cũng phải gắn với hệ thống bệnh viện và thực hành lâm sàng. Mục tiêu là để tăng chất lượng đào tạo, gắn thực tiễn chuyên môn.
Việc Bộ Y tế quản lý cũng phù hợp mô hình quốc tế, quản lý theo ngành và chuyên ngành mà nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Anh... đang áp dụng. Việc bộ quản lý cũng nhằm đảm bảo thống nhất giữa đào tạo với cấp phép và hành nghề, khi đây là cơ quan duy nhất hiểu rõ nhu cầu nhân lực ngành y.
Cùng đó là việc tăng chất lượng đào tạo nhờ phối hợp trực tiếp với hệ thống bệnh viện, kết nối đào tạo, thực hành nghiên cứu trong y học, tránh tình trạng hàn lâm hóa, xa rời thực tế lâm sàng. Từ đó giảm rủi ro đào tạo khi xã hội hóa và tự chủ đại học mở rộng có thể làm giảm chất lượng.
Ngoài ra, ông Nam cũng cho rằng việc Bộ Y tế quản lý giúp đáp ứng đặc thù về chuẩn đạo đức nghề nghiệp, y đức, chuẩn mực hành xử với bệnh nhân, tích hợp sâu vào đào tạo, kiểm soát việc thực thi trong thực tế khám chữa bệnh. Cùng đó là việc tăng khả năng điều phối nhân lực trong tình trạng tình huống khẩn cấp như dịch bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận