09/01/2024 11:32 GMT+7

Đạo diễn Ký sinh trùng và giới văn hóa Hàn đòi công lý sau vụ Lee Sun Kyun chết thảm

Đạo diễn Bong Joon Ho của Ký sinh trùng và 29 tổ chức văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc sẽ tổ chức họp báo vào ngày 12-1 để đấu tranh vì công lý cho nghệ sĩ, sau vụ Lee Sun Kyun chết thảm.

Cái chết tức tưởi của Lee Sun Kyun khiến đạo diễn Bong Joon Ho và 29 tổ chức văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đứng lên đấu tranh - Ảnh: Newsis

Cái chết tức tưởi của Lee Sun Kyun khiến đạo diễn Bong Joon Ho và 29 tổ chức văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc đứng lên đấu tranh - Ảnh: Newsis

Theo Newsis, hôm nay 9-1, một liên minh các nghệ sĩ văn hóa Hàn Quốc, dẫn đầu là đạo diễn Bong Joon Ho của Ký sinh trùng, cho biết sẽ đưa ra tuyên bố chung về yêu cầu đối với chính phủ sau khi diễn viên Lee Sun Kyun qua đời ngày 27-12-2023.

Đạo diễn Bong Joon Ho, ca sĩ Yoon Jong Shin và liên minh các nghệ sĩ văn hóa sẽ tổ chức cuộc họp báo quan trọng vào ngày 12-1 tại Trung tâm Báo chí Seoul để nói rõ những yêu cầu của họ.

Yêu cầu điều tra toàn diện về cái chết của Lee Sun Kyun

Tuyên bố này có tiêu đề "Yêu cầu của các nghệ sĩ văn hóa sau cái chết của cố diễn viên Lee Sun Kyun". 

Đạo diễn Bong Joon Ho (trên cùng), diễn viên Lee Sun Kyun (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên Ký sinh trùng - Ảnh: Getty

Đạo diễn Bong Joon Ho (trên cùng), diễn viên Lee Sun Kyun (ngoài cùng bên phải) và dàn diễn viên Ký sinh trùng - Ảnh: Getty

Các nghệ sĩ sẽ đấu tranh để có những cải cách quan trọng trong văn hóa và nghệ thuật nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Sự kiện được gọi là "Cuộc họp đoàn kết của văn hóa và nghệ sĩ" (dự kiến), bao gồm khoảng 29 tổ chức liên quan đến văn hóa và nghệ thuật ở Hàn Quốc.

Họ cho biết vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Lee Sun Kyun và quyết tâm tránh những sự việc tương tự trong tương lai.

Yêu cầu của họ bao gồm: một cuộc điều tra toàn diện của chính quyền để tìm ra sự thật xung quanh cái chết của Lee Sun Kyun; kêu gọi các cơ quan truyền thông tự vấn về cách thức đưa tin, loại bỏ các bài báo không phục vụ mục đích báo chí có trách nhiệm và đánh giá lại các luật hiện hành để bảo vệ nhân quyền của các nghệ sĩ văn hóa.

Bên cạnh đạo diễn Bong Joon Ho, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Yoon Jong Shin, cuộc họp hôm 12-1 dự kiến có các nghệ sĩ như đạo diễn Lee Won Tae, diễn viên Choi Deok Moon và lãnh đạo của nhiều tổ chức văn hóa nghệ thuật.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun qua đời tại một công viên ở Seoul vào ngày 27-12-2023. Trước khi qua đời, anh bị khởi tố và điều tra về các cáo buộc liên quan đến ma túy theo Đạo luật Kiểm soát ma túy hồi tháng 10-2023.

Sau khi bị công bố điều tra, Lee Sun Kyun bị phơi bày nhiều thông tin cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư và làm tổn hại danh dự.

Sau khi anh qua đời, cách thức điều tra của cảnh sát và cách đưa tin của truyền thông về vụ việc vẫn là chủ đề gây tranh cãi ở Hàn Quốc.

Kẻ tống tiền, uy hiếp Lee Sun Kyun là ai mà nguy hiểm nhất vụ việc?Kẻ tống tiền, uy hiếp Lee Sun Kyun là ai mà nguy hiểm nhất vụ việc?

Hôm 30-12, một YouTuber người Hàn đã tiết lộ hình ảnh, nhân thân người phụ nữ 28 tuổi được cho là nguy hiểm nhất trong vụ việc của tài tử Lee Sun Kyun.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên