08/08/2019 23:34 GMT+7

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Việc tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo công trình đổ bêtông tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng chiều tối 8-8 vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được phân loại, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tối 8-8 - Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Ngay trong đêm 8-8, phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cùng đoàn cán bộ của thành phố đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để thăm hỏi, động viên các nạn nhân gặp sự cố tai nạn lao động khi giàn giáo tại một cây xăng trên địa bàn thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương bị sập khi đang đổ bêtông.

Ông Bình đề nghị bệnh viện huy động y bác sĩ chăm sóc y tế tốt nhất cho các bệnh nhân để sớm ổn định sức khỏe. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác định rõ nguyên nhân vụ việc, kiểm tra giấy phép thực hiện việc thi công công trình...

Trước đó vào chiều tối 8-8, tại khu vực thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo công trình làm ít nhất 7 người bị thương, 1 người mất tích khi đang đổ bêtông công trình xây dựng cây xăng thuộc Công ty Minh Tân.

7 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương), Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng), Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương) và Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, trú tại Hải Dương).

Các nạn nhân nhập viện phần lớn trong tình trạng bị đa chấn thương và chấn thương cột sống đã được các y bác sĩ của bệnh viện tiến hành phân loại mức độ nặng nhẹ và tổ chức phẫu thuật ngay khi nhập viện.

Trong đêm 8-8, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường và khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát.

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khi đang đổ bêtông tại cây xăng đang xây dựng tại thôn 3, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng - Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo - Ảnh 3.

Sắt thép ngổn ngang sau vụ sập giàn giáo - Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong đống đổ nát - Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo - Ảnh 5.

Phần giàn giáo dùng để chống đỡ khi đổ mái cây xăng bất ngờ bị sập khi đang đổ bêtông vào chiều tối 8-8 khiến 7 người bị thương, 1 người mất tích - Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Sập giàn giáo khi đổ bêtông, ít nhất 7 người bị thương, 1 chưa tìm thấy Sập giàn giáo khi đổ bêtông, ít nhất 7 người bị thương, 1 chưa tìm thấy

TTO - Chiều tối 8-8, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng xảy ra vụ sập giàn giáo làm ít nhất 7 người bị thương, 1 người mất tích khi đang đổ bêtông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên