
Du lịch Việt lập kỷ lục năm 2025 - Ảnh: NAM TRẦN
Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ về cả chất lượng và số lượng khách du lịch. Toàn ngành đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách nội địa. Có địa phương doanh thu đến khoảng 10 tỉ USD.
Tổng thu từ khách du lịch năm 2025 vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2024. Trong đó có sự đóng góp đáng kể của hai thành phố: TP.HCM và Hà Nội.
Điểm sáng của du lịch Việt
TP.HCM ước đón và phục vụ 53,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong khi đó, du lịch Hà Nội cũng lập kỷ lục với 33,7 triệu lượt khách, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 7,82 triệu lượt. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 134.000 tỉ đồng.
Bên cạnh hai thành phố có tổng thu du lịch trăm tỉ đồng, nhiều địa phương trên cả nước cũng lập kỷ lục về lượng khách và nguồn thu.
| Top địa phương có doanh thu du lịch cao | ||
| Địa phương | Lượng khách (triệu lượt) | Doanh thu (tỉ đồng) |
| TP.HCM | 53,5 | 260.000 |
| Hà Nội | 33,7 | 134.000 |
| An Giang | 24,1 | 67.944 |
| Quảng Ninh | 21,28 | 57.000 |
| Lâm Đồng | 20,8 | 56.800 |
| Đà Nẵng | 17,3 |
|
| Thanh Hóa | 16,2 | 45.600 |

Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được ra mắt - Ảnh: NGỌC NGUYỄN
Du lịch Việt phục hồi mạnh mẽ
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng.
Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
So với thời điểm trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng 110%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi khoảng 90%.
Trong năm 2025, hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp tại hầu khắp các địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương đã giới thiệu các chương trình du lịch mới, các gói sản phẩm có chất lượng dịch vụ tốt, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường sạch sẽ, văn minh cho hoạt động du lịch.
Hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch gồm khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí, giao thông đường bộ, cảng hàng không, bến cảng… ngày càng được hoàn thiện đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng của ngành.
Đến nay cả nước có 289 cơ sở lưu trú hạng 5 sao với gần 94.600 buồng phòng; 345 cơ sở lưu trú hạng 4 sao.
Năm qua, du lịch Việt liên tục nhận nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới.
Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công nhận làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) là Làng du lịch tốt nhất năm 2025.
Việt Nam được vinh danh lần thứ 6 tại hạng mục giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 đạt danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á" cùng nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới cho điểm đến địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch.
Việt Nam cũng được vinh danh tại hạng mục giải thưởng "Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2025", Hà Nội là "Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025".
Trong năm 2026, du lịch Việt đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.125.000 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận