11/03/2023 07:57 GMT+7

Đánh ghen có cứu được hôn nhân?

Thời gian gần đây, nhiều vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra khiến dư luận xôn xao. Thay vì làm một cuộc đánh ghen lồng lộn và "bóc phốt" ngoại tình để trừng phạt chồng cùng "người thứ 3", các chị có nên cân nhắc thiệt hơn?

Phụ nữ nên biết kiềm chế cơn tức giận - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phụ nữ nên biết kiềm chế cơn tức giận - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhờ các phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại, những vụ "bóc phốt" ngoại tình ngày càng đa dạng. Người ghen tung hê lên tất cả cho hả giận, để dằn mặt đối phương, để tìm "đồng minh". Nhưng ít ai biết rằng người đi đánh ghen sau những điều phũ phàng thì họ còn bị ảnh hưởng tiêu cực về sau.

Hậu quả khó lường

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một phụ nữ trẻ (23 tuổi) và mẹ chồng (44 tuổi) cùng về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông cho rằng chồng mình và một người phụ nữ khác có quan hệ tình cảm nên cả hai mẹ con đi tìm để đánh ghen. Kết quả "cô bồ" được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, được xác định bị bỏng 35%, phải thở khí quản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ sinh năm 1994, thường trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu (huyện Thanh Sơn) về tội "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, do nghi ngờ một người phụ nữ khác ở cùng xóm có quan hệ bất chính với chồng mình nên người này đã đun nước sôi, đổ vào một ca nhựa rồi đi đến tạt nước sôi lên người tình địch gây bỏng nặng.

Trường hợp khác, camera hành trình ghi được cảnh một người vợ đuổi theo chồng đánh ghen, chạy theo ô tô, đu bám vào cánh cửa xe. Dù thấy vợ gặp nguy hiểm nhưng anh chồng vẫn nhấn ga cho xe chạy băng băng về phía trước. Đi được khoảng 300m, cô vợ không còn đủ sức nên đã buông tay ngã xuống đường và suýt bị bánh xe ô tô cán vào người.

Cố gắng tỉnh táo, cứu được gia đình

Thời nay, mọi sự việc diễn ra ngoài đường sẽ được lên sóng mạng xã hội trong vòng 5 phút. Hàng nghìn cái like, hàng nghìn cái share, bình luận... chưa kể những người rất tò mò lần ra thông tin, hình ảnh của người đi đánh ghen, người bị đánh ghen và người chồng ngoại tình để giễu cợt.

Chị M. - bạn đồng nghiệp với tôi - chia sẻ rằng chồng chị có tính trăng hoa nên gặp ai cũng mở lòng, đụng đâu quen đó. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân ai cũng nói chị quá hiền thành ra nhu nhược mặc cho anh chồng được nước làm tới, không coi chị ra gì. Thậm chí, mấy cô em chồng còn sẵn lòng đi cùng, hỗ trợ chị đi đánh ghen, mắng nhiếc những loại người chỉ thích làm "con giáp thứ 13".

Dù vậy, chị M. vẫn có cách để giữ cha cho con, giữ nhà còn nóc và quan trọng nhất là chị giúp anh quay về với gia đình.

Chị cho biết cách đánh ghen văn minh, khôn ngoan nhất được nhiều phụ nữ hiện đại áp dụng chính là chăm chút cho bản thân để trở nên đẹp hơn mỗi ngày, tươi lên mỗi ngày, chăm sóc chồng con chu đáo hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hãy luôn là người phụ nữ tự lập, tự tôn, không sống lệ thuộc tài chính vào bất cứ người đàn ông nào. Có như vậy thì mình mới nhận được sự nể trọng từ chồng, khiến "ổng" không còn lý do để đến với những người phụ nữ khác.

Mọi nút thắt khó đến đâu cũng đều có thể gỡ được, quan trọng là ta có đủ bản lĩnh hay không.

Nhiều cặp đôi người nổi tiếng cũng không tránh khỏi chuyện ngoại tình, nhưng người còn lại có cách cư xử văn minh và đúng mực. Không thể ở được với nhau nữa, họ chia tay êm đềm, không một lời đấu tố hay bóc phốt để tránh thương tổn chính mình và những người liên quan như con cái, cha mẹ. Hậu ly hôn, họ lại là những người bạn của nhau.

Đừng vi phạm pháp luật

Theo các chuyên gia tư vấn, khi chồng có nhân tình, có người phụ nữ nào không đau lòng? Nhưng không thể vì đau lòng mà lại có những hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến hại người, hại mình, hại cả gia đình mình.

Hành vi đánh ghen trong cơn nóng giận không kiểm soát gây ra rất nhiều hậu quả mà chị em không lường trước được. Việc đi đánh ghen khiến nhiều phụ nữ có chồng ngoại tình càng lâm vào bế tắc.

Trong hầu hết các cuộc đánh ghen, chúng ta nhìn thấy cảnh người chồng che chắn cho nhân tình trước sự giằng co, đánh đập của vợ mà hiếm thấy người chồng nào chạy ra bênh vợ. Người vợ đi đánh ghen sẽ chỉ làm cho chồng mình xót thương nhân tình hơn và càng lao vào cuộc tình sai trái ấy mà không ai có thể ngăn cản nổi, cô nhân tình càng có cơ hội hả hê vì đã chiến thắng vợ.

Hơn thế nữa, đánh ghen vừa khiến mình xấu xí vừa làm trò cười cho thiên hạ.

Đối với chuyện "con giáp thứ 13", phụ nữ nên dùng trí tuệ, đừng dùng tay chân. Ở xã hội thượng tôn pháp luật, mọi sự nóng giận đều phải trả giá rất đắt.

Bước vào cuộc sống hôn nhân, không ai nói trước được đôi lứa sẽ tay trong tay đến lúc răng long đầu bạc hay đứt gánh giữa đường vì lý do một trong hai người thay lòng đổi dạ.

Chúng ta có thể thất vọng vì bị người kia phản bội, có thể oán trách khi bị phụ tình. Nhưng thiết nghĩ, dù đau đớn đến đâu, hãy giải quyết mọi chuyện trong yên bình, cư xử sao cho thông minh. Đừng tự biến mình trở nên xấu xí bằng những hành động đánh ghen mù quáng, thiếu suy nghĩ.

Hãy làm sao để người cũ hối tiếc vì những gì đã gây ra cho bạn, thay vì làm ầm ĩ lên chỉ để thỏa mãn ý muốn hạ nhục người khác.

Bảo vệ bản thân mình

"Bảo vệ bản thân là điều mà người phụ nữ cần chú trọng nhất, trong hoàn cảnh bị phản bội. Đi đánh người khác là phạm tội, cho dù người đó có lỗi với mình. Đưa các chuyện liên quan về gia đình, cha mẹ cho người đời bình phẩm là không đúng, là xâm phạm quyền nhân thân, quyền riêng tư.

Do vậy, người phụ nữ cần đặt ra giới hạn nhất định để bảo vệ bản thân mình và cũng tránh ảnh hưởng tới con cái cũng như hạnh phúc sau này của bản thân" - luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, trưởng Chi hội luật sư (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM), chia sẻ.

Theo luật sư Ngọc Nữ, người phụ nữ văn minh nhất trong quá trình ly hôn chính là giữ tất cả các bằng chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi ra tòa.

Mẹ chồng, nàng dâu đánh ghen, tạt xăng châm lửa đốt cô gái giữa đườngMẹ chồng, nàng dâu đánh ghen, tạt xăng châm lửa đốt cô gái giữa đường

Trong lúc đánh ghen, người vợ đã tạt xăng lên người cô gái có quan hệ tình cảm với chồng mình rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bỏng nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên