24/10/2020 21:11 GMT+7

Đánh bom liều chết ở trung tâm giáo dục Afghanistan, ít nhất 13 người chết

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các quan chức Afghanistan cho biết có ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại một trung tâm giáo dục ở thủ đô Kabul.

Đánh bom liều chết ở trung tâm giáo dục Afghanistan, ít nhất 13 người chết - Ảnh 1.

Thương vong có thể sẽ tăng lên trong lúc công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra - Ảnh minh họa

Phát ngôn viên Bộ Y tế Saeed Jami cho biết 13 thi thể đã được tìm thấy và hơn 30 người bị thương đã được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Con số thương vong có thể cao hơn trong lúc công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ nổ là một vụ đánh bom liều chết, mục tiêu là Trung tâm giáo dục Đan Mạch Kawsar-e, nơi cung cấp các khóa đào tạo cho sinh viên cao học ở phía tây Kabul.

Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Taliban đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Một kẻ đánh bom liều chết muốn vào trung tâm nhưng bị bảo vệ phát hiện. Sau đó hắn cho nổ tung chất nổ trên người trong một con hẻm", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tareq Arain cho biết. 

Cư dân ở một số quận phía tây Kabul thuộc cộng đồng thiểu số Hazara thường là mục tiêu của các phần tử cực đoan Sunni của Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Tình trạng bạo lực ở Afghanistan đã gia tăng trong những tuần gần đây, ngay cả khi Taliban và chính phủ đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc chiến tranh khốc liệt.

Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chết Đánh bom kép ở Philippines, ít nhất 10 người chết

TTO - Các quan chức quân đội Philippines ngày 24-8 cho biết ít nhất 10 người chết và hàng chục người bị thương, bao gồm binh sĩ, cảnh sát và thường dân, trong một vụ đánh bom kép liên quan đến một kẻ ôm bom liều chết tại đảo Jolo phía nam đất nước này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên